Vĩnh Phúc: Khai hội Tây Thiên xuân Đinh Dậu 2017

12/03/2017 11:13
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Sáng 12/3/2017 (tức ngày 15/2 âm lịch) tại Trung tâm lễ hội Tây Thiên, xã Đại Đình, huyện Tam Đảo (Vĩnh Phúc) long trọng diễn ra lễ khai hội Tây Thiên 2017.

(Moitruong.net.vn) – Sáng 12/3/2017 (tức ngày 15/2 âm lịch) tại Trung tâm lễ hội Tây Thiên, xã Đại Đình, huyện Tam Đảo (Vĩnh Phúc) long trọng diễn ra lễ khai hội Tây Thiên 2017.

Dự lễ khai mạc có ông  Ngô Văn Dụ – nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ nhiệm UBKT Trung ương; bà Nguyễn Thị Doan – nguyên Phó chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam; bà Hoàng Thị Thúy Lan – Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc; ông Nguyễn Văn Trì – Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo một số Sở, Ban, Ngành; Chính quyền địa phương và đông đảo tăng ni, phật tử trong cả nước.

Tay thien 2

Lãnh đạo Trung Ương và địa phương cùng đông đảo nhân nhân dự lễ hội Tây Thiên

Tây Thiên được biết đến như nơi giao hòa giữa đạo Phật và đạo Mẫu, tạo nên không khí thanh tịnh và linh thiêng. Từ xa xưa, ngài Khương Tăng Hội – một nhà tu hành Ấn Độ trong chuyến viễn du sang phía Đông, thấy cảnh núi rừng u tịch và trang nhã đã chọn nơi đây dựng lều làm chốn nghỉ chân và truyền bá đạo Phật. Người ta cho rằng đến với Tây Thiên là “Đến với Phật, về với Mẫu”. Quốc mẫu tên thật là Lăng Thị Tiêu, người được Hùng Chiêu Vương lập làm Chính Vương Phi, có công lập binh mã giúp Vua dẹp giặc, mở mang bờ cõi, phát triển nông nghiệp, xây dựng đất nước thái bình thịnh trị.

Đền thờ Quốc mẫu nằm trên đỉnh núi Thạch Bàn, thuộc dãy Tam Đảo. Nơi đây có 5 đền lớn được xây từ thế kỷ 16-17 với cảnh quan thiên nhiên kỳ vĩ vẫn còn giữ nguyên vẻ nguyên sơ, quanh năm có mây mù, thông reo, chim hót. Năm 1991, khu di tích danh thắng Tây Thiên đã vinh dự được nhà nước xếp hạng là di tích danh thắng cấp Quốc gia.

Các nghi thức trong Lễ hội Tây Thiên mang những nét độc đáo riêng và cũng là dịp để đồng bào các dân tộc tỉnh Vĩnh Phúc cùng du khách thập phương về lễ Phật, lễ Mẫu, bày tỏ lòng thành kính trước công đức của Quốc Mẫu Tây Thiên với quê hương đất nước.

Trước đó, ngày 9/3/2017 (tức ngày 12/2 âm lịch), lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, lãnh đạo huyện Tam Đảo cùng đông đảo các tăng ni, phật tử và khách thập phương đã làm Lễ cáo trước ngày khai hội. Đồng chí Lưu Đức Long, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tam Đảo, Chủ lễ tại Lễ hội Tây Thiên năm 2017 đã tuyên đọc Chúc văn dâng lên Quốc mẫu Lăng Thị Tiêu cầu cho mưa thuận, gió hoà, cầu cho quốc thái, dân an và nguyện chung sức, đồng lòng xây dựng đất nước Việt Nam nói chung, tỉnh Vĩnh Phúc và huyện Tam Đảo nói riêng ngày càng phồn vinh, giàu mạnh. Sau phần lễ, các đồng chí lãnh đạo tỉnh và huyện Tam Đảo, xã Đại Đình đã kính cẩn dâng hương tưởng nhớ Quốc mẫu Tây Thiên.

Việt An

   

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vĩnh Phúc: Khai hội Tây Thiên xuân Đinh Dậu 2017