Vỡ ống nước sông Đà, người dân Hà Nội đối diện với nguy cơ thiếu nước sạch

15/07/2019 12:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Vỡ đường ống nước sông Đà, tại Km 22 Đại lộ Thăng Long, Thạch Thất). Các quận, huyện Hà Nội phải đối diện với nguy cơ thiếu nước sinh hoạt ít nhất đến 16/7.

Do ảnh hưởng của sự cố, nhiều hộ dân tại các quận, huyện Hà Nội sẽ phải đối diện với nguy cơ thiếu nước sinh hoạt ít nhất đến ngày 16/7.
Theo thông tin ban đầu, ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công ty cổ phần Nước sạch Vinaconex (Viwasupco) đã thông báo với Nhà máy nước sạch Sông Đà để dừng bơm nước. Cùng với đó, đơn vị này đã huy động 30 công nhân đã làm việc liên tục trong trưa nay để ngăn nước rò rỉ từ đoạn ống dài khoảng 10m.
Cùng với đó, 2 máy xúc được huy động để đào sâu 3m, sau đó công nhân dùng máy cưa đoạn ống bị hỏng để thay ống mới. Theo một công nhân tại hiện trường cho biết, đường ống tại vị trí xảy ra sự cố có nền đất rất yếu nên thường xuyên bị rò rỉ. Hiện tại, cùng với thay đoạn ống mới, đơn vị đã cử người đi kiểm tra trong lòng đường ống một đoạn khác khá dài.
Khoảng 13h sự cố trên đã được khắc phục
Đến 13h, đường ống mới được ghép nối và đơn vị sửa chữa thông báo cho Công ty nước sạch sông Đà cấp nước trở lại. Tuy nhiên, để cấp nước trở lại bình thường, đặc biệt là các khu vực xa sẽ phải mất từ 10 – 24 giờ tiếp theo.
Liên quan đến sự cố này, sáng ngày 15/7, Công ty TNHH MTV nước sạch Hà Đông đã phát đi thông báo về việc tạm ngừng cấp nước đối với người dân cũng như nhiều chung cư trên địa bàn quận. Tại thông báo này, Công ty TNHH MTV nước sạch Hà Đông nêu rõ: “Căn cứ vào thông báo của Viwasupc về việc tạm ngừng cấp nước để sửa chữa sự cố tuyến ống truyền tải nước sạch Sông Đà – tại Km 27 Đại Lộ Thăng Long. Thời gian ngừng cấp nước từ 5h30 ngày 15/7, dự kiến sửa xong 23h cùng ngày. Tuy nhiên, để cấp nước ổn định trở lại phải mất từ 10 giờ – 24 giờ tiếp theo.
Cùng với đó, tại văn bản của Công ty CP nước sạch Hà Tây – Wadaco ngày 15/7 cũng đưa ra thông báo cho biết, ngày 15/7, Wadaco nhận được thông báo của Công ty Viwasupco về việc tạm ngừng cấp nước để khắc phục sửa chữa điểm rò rỉ trên tuyến ống truyền tải nước sạch sông Đà tại km22 – Đại lộ Thăng Long.
Do đó, Công ty CP nước sạch Tây Hà Nội bắt buộc phải tạm ngừng cấp nước từ 6h ngày 15/7, dự kiến thời gian cấp nước trở lại lúc 16h cùng ngày. Trong thời gian nói trên, việc cung cấp nước tới toàn bộ khách hàng trên địa bàn huyện Hoài Đức sẽ tạm thời bị gián đoạn.
Trước đó, ngày 30/5, đường ống nước sạch sông Đà gặp hai sự cố liên tiếp tại Km 23 và Km 27 thuộc đại lộ Thăng Long khiến hơn 100.000 hộ dân ở Hà Nội bị ảnh hưởng.
Tú Anh(t/h)
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vỡ ống nước sông Đà, người dân Hà Nội đối diện với nguy cơ thiếu nước sạch