VOV và CLB Báo chí Bắc Ninh tại Hà Nội kết nối hỗ trợ 1 tỷ đồng cho tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang

Minh Trí|05/06/2021 05:07
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Ngày 5/6/2021, nhà báo Phạm Mạnh Hùng, PTGD Đài TNVN, Chủ tịch CLB Báo chí Bắc Ninh tại Hà Nội đã trao trực tiếp 1 tỷ đồng hỗ trợ đồng bào tâm dịch Bắc Giang, Bắc Ninh (mỗi tỉnh 500 triệu đồng) phòng, chống Covid – 19 từ Nhóm Thiện Nguyện Hạt Giống Tâm Hồn và công ty xuất bản Trí Việt – First News.

Nhóm Thiện Nguyện Hạt Giống Tâm Hồn do công ty xuất bản Trí Việt – First News đã tham gia các hoạt động xã hội, cứu trợ, từ thiện nhiều năm nay tặng sách, trao học bổng, giúp đỡ các trại mồ côi, các trại giam nhiều tỉnh thành cả nước. Từ khi đại dịch COVID-19 xảy ra Nhóm Thiện Nguyện này cũng đã tặng hàng trăm nghìn khẩu trang kháng khuẩn và hàng nghìn đầu sách Hạt Giống Tâm Hồn cho Sở Y Tế TP. HCM, Đà Nẵng, Bộ Y Tế và các y bác sĩ tren tuyến đầu chống dịch Covid19 và giúp đỡ các trường hợp khó khăn do đại dịch ngay từ đầu mùa dịch 2020 đến nay.

>> CLB Báo chí Bắc Ninh đồng hành cùng doanh nghiệp ủng hộ tỉnh Bắc Ninh phòng, chống dịch COVID-19

Tiếp nhận khoản tài trợ thông qua sự kết nối của Đài TNVN, CLB báo chí Bắc Ninh, ông Vương Quốc Tuấn, Uỷ viên dự khuyết BCH TƯ Đảng, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh phát biểu: Đây là lần thứ hai tỉnh nhà được nhận sự ủng hộ của các doanh nghiệp, nhà hảo tâm thông qua kết nối của CLB Báo chí Bắc Ninh tại Hà Nội, đây cũng là nguồn động viên lớn lao để Đảng bộ và Chính quyền, nhân dân tỉnh nhà quyết tâm vượt qua đại dịch lần này.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Ban Thường trực BCĐ phòng, chống COVID-19 tỉnh Vương Quốc Tuấn và ông Nguyễn Đình Lợi – Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Ninh tiếp nhận ủng hộ của lãnh đạo VOV và CLB Báo chí Bắc Ninh tại Hà Nội số tiền 500 triệu đồng

Ông Vương Quốc Tuấn cũng cho biết thêm: Thời gian qua, tình hình dịch Covid – 19 trên địa bàn tỉnh bùng phát rất nhanh và diễn biến rất phức tạp, tỉnh đã ban hành nhiểu giải pháp nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch Covi – 19. Đến nay về cơ bản đã khoanh được dịch, không có thêm ca mắc Covid – 19 mới ngoài cộng đồng. Để thực hiện mục tiêu kép “vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế” UBND tỉnh đã yêu cầu các Doanh nghiệp phải bố trí nơi lưu trú, ăn, ở tại nhà máy, đồng thời đẩy mạnh công tác tiêm Vắc xin phòng Covid – 19 cho toàn bộ người lao động để kiểm soát dịch bệnh. Các doanh nghiệp rất ủng hộ chủ trương này, nhiều doanh nghiệp đã bố trí ổn định nơi lưu trú cho người lao động và đi vào sản xuất ổn định.

Đặc biệt, ông Vương Quốc Tuấn cũng đánh giá cao công tác phối hợp, tuyên truyền của Câu lạc bộ báo chí Bắc Ninh tịa Hà Nội đối với tỉnh nhà, góp phần nhanh chóng đẩy lùi dịch bệnh, ổn định đời sống nhân dân và phát triển kinh tế. Đồng thời mong muốn Câu lạc bộ báo chí Bắc Ninh tại Hà Nội sẽ tích cực đồng hành trên mặt trận truyền thông, phổ biến kiến thức, tuyên truyền đường lối, chính sách của tỉnh nhà đến mỗi người dân trong thời gian tới.

Bà Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư Thương trực Tỉnh Uỷ Bắc Giang và ông Trần Công Thắng – Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Giang tiếp nhận ủng hộ của lãnh đạo VOV và CLB Báo chí Bắc Ninh tại Hà Nội số tiền 500 triệu đồng

Bà Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư Thương trực Tỉnh Uỷ Bắc Giang: Thay mặt lãnh đạo tỉnh cảm ơn tình cảm sự chia sẻ của lãnh đạo Đài tiếng nói Việt Nam và Câu lạc bộ Báo chí Bắc Ninh với Đảng bộ và nhân dân tỉnh Bắc Giang trong giai đoạn khó khăn này. Thời gian qua, tỉnh Bắc Giang bị ảnh hưởng nặng nề do dịch Covid – 19 bùng phát. Hiện nay, tỉnh Bắc Giang đang nhận được rất nhiều sự quan tâm chỉ đạo của Chính phủ, các cơ quan, ban ngành để cùng chung tay đẩy lùi dịch Covid – 19. Với sự giúp đỡ từ Trung ương, nỗ lực của tỉnh nhà, sau một thời gian đóng của các KCN để khoanh vùng, truy vết dập dịch Covid – 19, đến nay đã có gần 10 doanh nghiệp tại 04 KCN hoạt động trở lại. Các công nhân vào làm việc đều được xét nghiệm Covid – 19, nếu có kết quả âm tính mới cho vào làm việc, đồng thời đẩy nhanh tiến độ tiêm Vắc xin phòng Covid – 19 cho toàn bộ công nhân trong các KCN.

Giữa lúc biến động của đại dịch đang lan rộng đẩy cuộc sống của đồng bào ở những tỉnh thành bị dịch nặng như Bắc Giang, Bắc Ninh và các tỉnh thành khác vào tình thế nguy cấp, vất vả thì rất cần nhiều sự góp sức chia sẻ yêu thương kịp thời như Nhóm Thiện Nguyện Hạt Giống Tâm Hồn, công ty First News – Trí Việt và nhiều cá nhân, đơn vị khác với tinh thần sẻ chia với đồng bào lá lành đùm lá rách, thương người như thể thương thân. Được biết, sau nghĩa cử kịp thời giữa lúc đại dịch lần 4 đang bùng phát mạnh này, công ty First News – Trí Việt sẽ tiếp tục vận động đấu giá tranh và các ấn bản đặc biệt bìa da S500 của tác phẩm nổi tiếng Muôn Kiếp Nhân Sinh (tác giả GS John Vu – Nguyên Phong) để đóng góp trực tiếp vào quĩ Vacxin cho người nghèo Việt Nam.

Minh Trí

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
VOV và CLB Báo chí Bắc Ninh tại Hà Nội kết nối hỗ trợ 1 tỷ đồng cho tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang