Vụ 65 con lợn giống dính vi rút dịch tả lợn (Bài 5): Người dân vẫn “chờ” công ty TNHH Japfa Comfeed Việt Nam

Thế Đoàn – Ngọc Trâm|07/08/2019 12:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Đã nửa tháng trôi qua từ khi tòa soạn Môi trường và Cuộc sống – Moitruong.net.vn đăng tải thông tin về vụ việc 65 con lợn giống vận chuyển từ Thái Bình vào Hà Tĩnh thì phát hiện dương tính dịch tả lợn châu Phi. Tuy nhiên, đến nay các cơ quan chức năng vẫn chưa làm rõ nguyên nhân, còn người dân bị thiệt hại vẫn chờ lời giải thích từ công ty TNHH Japfa Comfeed Việt Nam.

Như đã thông tin ở những bài báo trước, hộ gia đình anh Hồ Phúc Tiến ở thôn Làng Khang, xã Thuần Thiện, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh mua 65 con lợn của Công ty TNHH Japfa Comfeed Việt Nam nhưng số lợn này đều dương tính với vi rút dịch tả lợn Châu Phi.

Anh Tiến cho biết tổng thiệt hại vụ này riêng tiền giống là hơn 40 triệu đồng, và khoảng 4 triệu tiền cám, nhưng đến nay vẫn chưa nhận được lời giải thích hay hỗ trợ đền bù nào từ bên bán hàng.

Hộ gia đình anh Hồ Phúc Tiến phải tiêu hủy hết 65 con lợn giống nhiễm dịch tả lợn châu Phi

Anh Hồ Phúc Tiến bày tỏ nghi vấn: “Tôi hỏi là cái điểm cuối về đến đây nguyên 65 con tại nhà tôi thì tại sao không viết về nhà tôi mà lại viết về Kỳ Anh? Thì anh Phong – đại diện công ty Japfa Comfeed Việt Nam ở Hà Tĩnh nói là cái xe không phải là chỉ chở một lô hàng, cái xe đó có thể họ ghép hàng, bởi vì họ nói ghép hàng để về trong kia nữa nó chỉ có một giấy tờ đó thôi. Nhưng mà khi tôi hỏi lại trên xe có của ai nữa thì anh Phong nói bữa đó trên xe chỉ có của anh, sau đó anh ấy không nói gì về chuyện đó nữa”.

Giấy chứng nhận kiểm dịch số 0020378 do Chi cục chăn nuôi và thú y Thái Bình cấp cho lô hàng 65 con lợn giống

Cụ thể, trong giấy chứng nhận kiểm dịch có ghi địa điểm đến cuối cùng là xã Kỳ Hưng, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh nhưng thực tế lô hàng này lại được vận chuyển đến hộ gia đình anh Tiến ở huyện Can Lộc.

Điều đáng nói là Hà Tĩnh là địa phương nơi đến cuối cùng nhưng không có khai báo kiểm tra đóng dấu đối với lô hàng 65 con lợn giống từ công ty TNHH Japfa Comfeed Việt Nam.

Trao đổi với PV về vấn đề này, ông Trần Hùng – Chi cục trưởng Chi cục chăn nuôi và thú y Hà Tĩnh khẳng định: “Trong khi tình hình dịch tả lợn châu Phi diễn biến phức tạp, việc vận chuyển lợn sai địa chỉ được ghi trong giấy chứng nhận kiểm dịch và không có dấu chứng nhận kiểm dịch của địa phương nơi đến là không đúng quy định”.

Trả lời câu hỏi của PV: Chi cục chăn nuôi và thú y Hà Tĩnh có nhận được email hay thông báo gì từ Chi cục chăn nuôi và thú y Thái Bình về lô hàng 65 con lợn giống không? Ông Hùng đã cho cán bộ chuyên môn xác minh lại và khẳng định không nhận được email hay cuộc gọi thông báo nào về lô hàng này. Điều này trái ngược với thông tin mà bà Hoàng Thị Miền – Trưởng phòng Quản lý dịch bệnh Chi cục chăn nuôi và thú y Thái Bình khẳng định với PV trong buổi làm việc ngày 17/7/2019.

Trước đó bà Hoàng Thị Miền – Trưởng phòng Quản lý dịch bệnh Chi cục chăn nuôi và thú y Thái Bình khẳng định đã gửi email thông báo cho Chi cục chăn nuôi và thú y Hà Tĩnh ngay sau khi cấp giấy kiểm dịch cho lô hàng 65 con lợn giống.

Mặc dù những thông tin và nghi vấn trên được Tòa soạn Môi trường và Cuộc sống – Moitruong.net.vn phản ánh từ ngày 16/7/2019. Đến nay đã hơn nửa tháng, hộ gia đình anh Tiến vẫn sống trong tình cảnh hoang mang vì bị thiệt hại nặng nề về kinh tế mà không biết ai sẽ phải chịu trách nhiệm trong vụ việc này?.

Tòa soạn Môi trường và Cuộc sống – Moitruong.net.vn sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc những diễn biến mới nhất.

Thế Đoàn – Ngọc Trâm

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vụ 65 con lợn giống dính vi rút dịch tả lợn (Bài 5): Người dân vẫn “chờ” công ty TNHH Japfa Comfeed Việt Nam