Vụ Bản(Nam Định): Công ty Lập Công tập kết bến bãi trái phép, gây ô nhiễm môi trường

Khuất Tuyến|05/06/2017 10:22
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Được biết, năm 2014 UBND xã Thành Lợi có  ký hợp đồng với Công ty Lập Công thuê tổng diện tích 4000 mét vuông đất tại ngã ba Đê Bối và Đê Đại Hà  thuộc địa phận hai thôn Phú Cốc và Mỹ Trung để làm bến bãi tập kết vật liệu xây dựng (VLXD) phục vụ cho nhu cầu phát triển xây dựng tại địa phương và một số xã trong khu vực.

(Moitruong.net.vn) – Hoạt động tập kết, vận chuyển, hút cát trong thời gian qua của Công ty CP VLXD Lập Công (Công ty Lập Công) đã gây ô nhiễm môi trường, khiến người dân 2 thôn Phú Cốc và thôn Mỹ Trung, xã Thành Lợi, Vụ Bản, Nam Định  khốn khổ. Tình trạng trên diễn ra khá lâu, người dân kiến nghị lên các cấp chính quyền địa phương nhiều lần nhưng không được giải quyết thấu đáo gây bức xúc lớn trong dư luận.

Untitled-1

Bãi tập kết VLXD trái phép của Công ty Lập Công rộng hơn 11 000 m2

Tuy nhiên, do sự phát triển và nhu cầu cần thiết về sử dụng VLXD tại địa phương, cho nên dù chưa được cơ quan quản lý nhà nước cấp phép mở rộng bến bãi tập kết theo quy định nhưng công ty Lập Công vẫn “ thách thức pháp luật” tự ý lấn chiếm, mở rộng bến bãi tập kết, hút cát và vận chuyển gây ô nhiễm môi trường bụi bặm, mưa lầy lội và đặc biệt phá vỡ hai tuyến đê Bối và đê Đại Hà nhiều năm qua.

Ngoài ra, công ty còn tự ý lấn chiếm kênh mương nội đồng trong khu vực khiến nước không lưu thông thoát kịp khi mưa về  gây ngập úng nghiêm trọng ảnh hưởng tới đời sống và phát triển nông nghiệp của người dân hai thôn nơi đây.

Untitled-2

Người dân bức xúc về việc công ty tự ý lấn chiếm đất nông nghiệp, mương thoát nước gây ngập úng không canh tác được khiến người dân phải bỏ hoang

Theo thông tin phóng viên có được, trong bản đồ trích đo hiện trạng vị trí xin thuê đất thửa số 1,2  thì công ty chỉ được cấp  phép tập kết trong diện tích 4000 mét vuông đất. Thế nhưng trên thực tế, Công Ty Lập Công lại ngang nhiên chiếm dụng trái phép đất bảo vệ hành lang đê Đại Hà với tổng diện tích trên 4000 mét vuông.

Không dừng lại ở đó công ty Lập Công còn ngang nhiên lấn chiếm gần 3000 mét đất nông nghiệp và diện tích đất quy hoạch mương nội tiêu thoát nước ngoài đồng để làm bãi tập kết, hút cát…

Trước tình hình đó người dân vô cùng bức xúc và nhiều lần kiến nghị lên chính quyền địa phương nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết.

Theo bà N.T.H cho biết: Họ lấn chiếm đất công đã đành, chứ hằng ngày các xe chở vật liệu xây dựng qua đây là người dân lại phải hứng chịu bụi đường mù mịt. Những hôm mưa con đê sung yếu của cả tỉnh Nam Định mà lầy lội như “ ao bùn” .

Untitled-3

Tuyến đê Đại Hà phủ một lớp cát dày gây khó khăn cho ngươi đi đường

Hàng ngày, lưu lượng phương tiện ô tô chở VLXD của công ty Lập Công vận chuyển đi lại rất tấp nập. Thế nhưng, không bao giờ thấy ô tô chở cát, sỏi… của công ty có bạt che chắn khiến bụi bay tung tóe”.

Người dân nơi đây rất bức xúc và khó chịu vì mỗi lần đi qua là phải dừng lại và chờ cho xe chở VLXD qua hẳn thì mới dám đi tiếp, vì sợ bụi thổi thẳng vào mặt sẽ không kiểm soát được tay lái nguy cơ xảy ra tai nạn.

Để tránh bụi do ô tô gây ra trong quá trình vận chuyển, người dân chỉ biết đeo khẩu trang, đeo kính và mặc áo kín mặt để tránh bị ảnh hưởng.

Untitled-4

Hành lang bảo vệ tuyến đê Đại Hải rộng hơn 4000 m2 được công ty chiếm dụng để tập kết cát, sỏi bất chấp pháp luật.

Hàng trăm hộ dân có ruộng canh tác cạnh bãi tập kết cát của công ty Lập Công phải chịu ảnh hưởng từ việc công ty tự ý lấn chiếm kênh mương nội đồng khiến nước không thoát kịp làm hàng chục mẫu ruộng canh tác hoa màu của bà con bị ngập úng, thiệt hại nặng tới kinh tế của người dân, có năm bà con gần như mất trắng. Bà H nói thêm.

Ngoài ra, trong quá trình tìm hiểu phóng viên phát hiện cách đó khoảng hơn 200 m có hai bãi tập kết cát, sỏi trái phép sát chân Đê Bối cũng thuộc sự quản lý của Công ty Lập Công. Điều đặc biệt, hai bãi tập kết đó đều nằm trong hành lang bảo vệ đê Bối và được chính quyền chỉ đạo giải thể cách đây 4 năm để tránh ảnh hưởng tới hành lang đê điều, tiện cho việc quản lý.

Tuy nhiên, đã nhiều năm kể từ khi bị thu hồi nhưng đến nay hai bãi tập kết VLXD trên vẫn hoạt động bình thường, bất chấp pháp luật.

Untitled-5

     Khu vực tập kết sỏi trái phép nhiều năm nay của Công ty Lập Công lúc nàu cũng hoạt động rầm rộ

Việc sai phạm diễn ra trong một thời gian dài, nhưng không hiểu sao công ty Lập Công vẫn không bị xử lý? Phải chăng lãnh đạo xã Thành Lợi và UBND huyện Vụ Bản đang buông lỏng quản lý và “tiếp tay” cho những sai phạm của Công ty Lập Công tồn tại, gây bức xúc trong nhân dân?.

Tòa soạn Môi trường và Cuộc sống – Moitruong.net.vn sẽ cập nhật thông tin trong bài tiếp theo.

Khuất Tuyến


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vụ Bản(Nam Định): Công ty Lập Công tập kết bến bãi trái phép, gây ô nhiễm môi trường