Vụ mương Đò Vọ bị “bức tử”, cơ quan chức năng vào cuộc

Minh Lý – Trung Đức|25/05/2017 10:15
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Mương Đò Vọ bị bức tử từng ngày bởi rác thải sinh hoạt

(Moitruong.net.vn) – Ngày 25/5, UBND thành phố Hải Phòng đã có văn bản số 2875/UBND-MT gửi UBND quận Kiến An yêu cầu chỉ đạo kiểm tra, xác minh thực trạng ô nhiễm môi trường tại mương Đò Vọ.

Theo đó, văn bản nêu UBND quận Kiến An kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo thẩm quyền; đồng thời báo cáo UBND thành phốHải Phòng kết quả thực hiện.

Trước đó, báo chí đã có thông tin phải ánh tình trạng ô nhiễm trên mương Đò Vọ (phường Văn Đẩu, Kiến An, Hải Phòng) gây bức xúc kéo dài trong dư luận tại địa phương.

Mương Đò Vọ là tuyến mương hở, với bề mặt rộng khoảng 3 – 4m, dài gần 5,7 km có nhiệm vụ dẫn nước tưới tiêu chính phục vụ sản xuất nông nghiệp của người dân quận Kiến An. Tuy nhiên, vài năm gần đây, con mương này đã bị rác thải, nước thải “bức tử”. Mức độ ô nhiễm mương Đò Vọ đã ám ảnh không chỉ người dân địa phương mà cả với khách đến ăn cỗ cưới, giỗ.

Không chỉ ảnh hưởng tới sức khỏe người dân, mương Đò Vọ ô nhiễm đã tác động ảnh hưởng lớn tới việc canh tác, sản xuất lúa của bà con.  Trước tình trạng đó, dự án khắc phục tình trạng ô nhiễm, bảo vệ nguồn nước trong đó có tuyến mương Đò Vọ đã được các cơ quan chức năng phê duyệt song do chưa có nguồn kinh phí nên đành chờ.

Minh Lý – Trung Đức 


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vụ mương Đò Vọ bị “bức tử”, cơ quan chức năng vào cuộc