Vụ vỡ đập ở Lào: Vẫn còn hơn 1000 người mất tích

Yến Anh (T/h)|29/07/2018 08:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Theo thông báo mới nhất của huyện Sanamxay, tính đến thời điểm hiện tại, vẫn còn hơn 1000 người mất tích sau sự cố vỡ đập kinh hoàng ngày 23/7  tại tỉnh Attapeu (Lào).

>>> Lào đứng trước nguy cơ ô nhiễm sau sự cố vỡ đập thủy điện

Cảnh tượng tan hoang ở Lào sau sự cố vỡ đập này 23/7 – Ảnh: SGGP

Theo thông tin từ một quan chức của tỉnh Attapeu cho biết, cho đến nay số người chết và mất tích sau sự cố vỡ đập vẫn chưa được thống kê chính xác vì tính phức tạp của chiến dịch cứu hộ trong những khu vực khó tiếp cận. Cuộc tìm kiếm rất phức tạp, có nhiều khu vực xe và thuyền không vào được.

Bên cạnh đó, tình trạng nước lũ rút chậm và nhiều khu vực bị bùn lầy bao phủ đã cản trở lực lượng cứu hộ vào bên trong những ngôi làng bị ngập. “Đây là một trong những thảm họa tồi tệ nhất mà tôi từng chứng kiến”, một nhân viên cứu hộ chia sẻ với AFP.

Theo thống kê của tỉnh Attapeu, hiện có hơn 5.800 người dân thuộc 13 bản bị ngập nước được sắp xếp, di dời ra các khu, trại tập trung ở huyện Sanamxay.

Tuy nhiên, hiện vẫn còn một số ít hộ dân còn ở lại trong các ngôi nhà vừa bị lũ tràn qua, với điều kiện sinh hoạt không đảm bảo.

Liên quan đến sự cố vỡ đập, Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith cho hay đây là thảm họa tồi tệ nhất mà quốc gia Đông Nam Á này phải đối mặt trong nhiều thập kỷ.

Yến Anh (T/h)

   

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vụ vỡ đập ở Lào: Vẫn còn hơn 1000 người mất tích