Vùng áp thấp gây thời tiết xấu trên biển Đông ít dịch chuyển

Hải Dương|06/08/2019 07:56
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Vùng áp thấp gây thời tiết xấu đã báo trên khu vực Bắc biển Đông ít di chuyển, tiếp tục gây mưa to và gió lớn trên diện rộng.

Vùng áp thấp gây thời tiết xấu trên biển Đông

Theo trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia, hồi 7h 6/8, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 17,5-18,5 độ Vĩ Bắc; 116,5-117,5 độ Kinh Đông. Dự báo trong 24h tới, vùng áp thấp này ít dịch chuyển.

Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới nối với vùng áp thấp phân tích trên, kết hợp với hoạt động của gió mùa Tây Nam có cường độ mạnh. Ngày và đêm 6/8, vùng biển tỉnh Bình Thuận đến Kiên Giang, vịnh Thái Lan, khu vực biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa (Việt Nam) có mưa rào và giông trên diện rộng. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Ngoài ra, vùng biển tỉnh Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực giữa và Nam biển Đông còn có gió Tây Nam mạnh cấp 6, có lúc cấp 7. Giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 2-4m. Độ rủi ro thiên tai đạt mức cấp 1.

Hải Dương  

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vùng áp thấp gây thời tiết xấu trên biển Đông ít dịch chuyển