Vùng núi miền Bắc cần đề phòng lũ quét và sạt lở đất

Hải Dương|21/08/2018 06:34
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, đêm về sáng ngày 21/8, do chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục ở vào khoảng 22-24 độ Vĩ Bắc hoạt động yếu, Bắc Bộ có mưa rào và giông vài nơi, riêng một số tỉnh vùng núi chịu tác động kết hợp với vùng hội tụ gió trên cao nên có mưa, mưa rào và giông rải rác.

Ảnh minh họa

Một số nơi xuất hiện mưa vừa, có nơi mưa to. Cụ thể, Phố Đu (Thái Nguyên) mưa 26mm, Vĩnh Tuy (Hà Giang) nhiều hơn 41nmm, Cốc Ly (Lào Cai) 45,2mm. Khánh Hoà (Yên Bái) 27,4mm. Vĩ Thượng (Hà Giang) 29,2mm, Đạo Viện (Tuyên Quang) 28,6mm; Yên Bình (Hà Giang) đạt mức 39mm, Điềm Mạc (Thái Nguyên) 38,3mm; Vũ Chấn (Thái Nguyên) mưa to với lượng 63,6mm.

Hiện rãnh áp thấp đang hoạt động mạnh dần lên, trong khi đó vùng hội tụ gió trên cao có xu hướng mở rộng thêm. Dự báo chiều tối và đêm nay (21/8), miền Bắc có mưa, mưa rào và giông rác rác. Các tỉnh vùng núi một số nơi có mưa vừa, mưa to kèm theo giông mạnh.

Vì vậy, người dân miền núi phía Bắc cần đề phòng mưa lớn sinh lũ quét cục bộ trên các suối khe nhỏ, trượt lở đất đá bất ngờ gây thiệt hại người và tài sản. Không được chủ quan lơ là với gió giật mạnh, sét đánh khi trời có mưa giông.

Hải Dương

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vùng núi miền Bắc cần đề phòng lũ quét và sạt lở đất