Vùng núi miền Bắc có nơi xuất hiện mưa cục bộ

Hải Dương|13/05/2019 03:26
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Ảnh hưởng của rìa Tây Nam lưỡi áp cao lạnh lục địa suy yếu; kết hợp với tác động của vùng hội tụ gió trên cao, một số địa phương vùng núi có mưa cục bộ.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, đêm qua (12/5), do chịu ảnh hưởng của rìa Tây Nam lưỡi áp cao lạnh lục địa suy yếu; kết hợp với tác động của vùng hội tụ gió trên cao. Phía Đông Bắc Bộ có mưa rào và giông vài nơi, phía Tây Bắc Bộ có mưa, mưa rào và giông rải rác.

Một số địa phương vùng núi có mưa vừa trút xuống như: Bảo Nhai (Lào Cai) 16,6mm; Việt Lâm (Hà Giang) trội hơn 18,8mm. Sìn Hồ (Lai Châu) 30mm, Nậm Ty (Hà Giang) 31,4mm; Tam Đường (Lai Châu) 43mm. Đặc biệt, tại Bắc Quang (Hà Giang) do ảnh hưởng của điều kiện địa hình nên có mưa rất to cục bộ dữ dội trút xuống 131mm.

Hiện không khí lạnh ảnh hưởng đến miền Bắc tiếp tục suy yếu, vùng hội tụ gió trên cao vẫn tồn tại trên khu vực phía Tây Bắc Bộ. Dự báo ngày và đêm 13/5: Phía Đông Bắc Bộ ngày trời nắng, đêm có mưa rào và giông vài nơi, phía Tây Bắc Bộ có mưa, mưa rào đều khắp và giông rải rác, một số nơi có mưa vừa. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc xoáy, mưa đá và sét đánh.

Hải Dương

Bài liên quan
  • Mưa vừa, mưa to cục bộ tấn công miền Bắc
    Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn văn Quốc gia cho biết, đêm về sáng ngày 14/4, do chịu ảnh hưởng của rìa phía Nam rãnh áp thấp có trục ở khoảng 25-27 độ Vĩ Bắc, nối với vùng áp thấp nóng phía Tây bị một bộ phận áp cao lạnh lục địa nén yếu từ xa. Kết hợp với tác động của điều kiện địa hình, một số địa phương miền Bắc đã xuất hiện mưa vừa, mưa to cục bộ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vùng núi miền Bắc có nơi xuất hiện mưa cục bộ