Vùng núi miền Bắc giảm mưa, nhiệt độ tăng trở lại

16/06/2019 02:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Dự báo ngày 16/6, vùng hội tụ gió trên cao ảnh hưởng đến các tỉnh vùng núi phía Bắc tiếp tục suy yếu khiến mưa ở các tỉnh, thành vẫn trong tình trạng suy giảm, nhiệt độ đồng loạt gia tăng trở lại.

Theo trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia, đêm qua (15/6), vùng hội tụ gây mưa trên diện rộng ở các tỉnh vùng núi Bắc Bộ những ngày qua suy yếu. Mưa ở các địa phương giảm hẳn cả về lượng và diện ảnh hưởng. Riêng khu Đông Bắc Bắc Bộ do tác động của vùng hội tụ gió mạnh dần lên gây mưa, mưa rào và giông rải rác; một số địa phương có mưa vừa, mưa to và giông mạnh.

Dự báo ngày 16/6, vùng hội tụ gió trên cao ảnh hưởng đến các tỉnh vùng núi phía Bắc tiếp tục suy yếu khiến mưa ở các tỉnh, thành vẫn trong tình trạng suy giảm, nhiệt độ đồng loạt gia tăng trở lại. Theo đó, khu Tây Bắc Bắc Bộ, một số nơi vùng núi phía Bắc, vùng trung du và đồng bằng Bắc Bộ nắng nóng quay trở lại. Với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-37 độ C, có nơi cao trên 37 độ C.

Khoảng đêm về sáng ngày 17/6, vùng hội tụ gió trên cao có xu thế hoạt động mạnh dần lên. Mưa giông trên diện rộng lại bao phủ toàn Bắc Bộ, nắng nóng giảm dần rồi chấm dứt.

         Hải Dương

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vùng núi miền Bắc giảm mưa, nhiệt độ tăng trở lại