Vùng núi phía Bắc cần đề phòng lũ quét và lốc xoáy

Hải Dương|11/10/2019 03:45
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Vùng hội tụ gió trên cao gây mưa cho các tỉnh thành vùng núi phía Bắc, người dân cần đề phòng lốc sét và lũ quét có thể xảy ra.

Người dân vùng núi miền Bắc đề phòng lốc xoáy, lũ quét, Ảnh minh họa

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia, đêm về sáng ngày 11/10, do chịu ảnh hưởng của vùng hội tụ gió trên cao hình thành nhanh chóng trên khu vực các tỉnh vùng núi biên giới phía Bắc gây mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông. Các vùng núi cao đêm và sáng sớm trời rét.

Tuy nhiên mưa không đồng đều, một số nơi có mưa vừa, mưa to như: Thu Lũm (Lai Châu) 20mm, Phố Lu ( Lào Cai) 22,4mm; Xuân Giang (Hà Giang) 22,8mm. Kim Sơn (Lào Cai) 26,4mm; Bảo Hà (Lào Cai) 27,2mm; Yên Bình (Hà Giang) có mưa to 52,8mm; Bắc Quang (Hà Giang) 55mm, Việt Vinh (Hà Giang) mưa lớn nhất 63,8mm.

Hiện vùng hội tụ gió trên cao tác động đến khu vực vùng núi có cường độ ổn định. Theo đó, ngày và đêm 11/10, thời tiết các tỉnh thành trên vẫn diễn biến xấu: Có mưa, mưa rào và giông rải rác, một số địa phương có mưa vừa, mưa to và giông mạnh.

Vì vậy, người dân các tỉnh miền núi cần đề phòng mưa lớn gây lũ quét, trượt lở đất đá bất ngờ. Cảnh giác với lốc xoáy, sét đánh trong cơn giông có thể xảy ra gây hại. Đến đêm ngày 12/10, vùng hội tụ gió trên cao có khả hoạt động mạnh dần lên khiến mưa đồng loạt gia tăng cả về lượng và diện.

Hải Dương

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vùng núi phía Bắc cần đề phòng lũ quét và lốc xoáy