WasteShark – thiết bị ăn rác, được phát triển bởi Cty RanMarine của Hà Lan, lấy cảm hứng từ cái miệng khổng lồ của cá mập, nhưng thay vì đớp con mồi, thiết bị này “đớp” rác.

>>>Đà Nẵng: Sử dụng camera để quan sát hoạt động tại bãi rác Khánh Sơn

>>>Việt Nam – Hoa Kỳ phối hợp xử lý 90 nghìn khối đất nhiễm dioxin ở sân bay Đà Nẵng

Được hình thành vào năm 2016, thiết bị không người lái trên biển bắt đầu hoạt động tại vịnh Marina của Dubai từ tháng 11, sau một năm thử nghiệm với đối tác địa phương Ecocoast. Theo RanMarine, WasteShark có cả hai mô hình: tự điều khiển và điều khiển từ xa. Chỉ dài 1,5m và rộng 1m, nó có thể mang tới 159,6 kg và có thời lượng pin hoạt động tới 16 giờ.

WasteShark cũng có khả năng thu thập dữ liệu chất lượng không khí và nước, lọc hóa chất ra khỏi nước như dầu, asen và kim loại nặng thông qua miếng lọc, cũng như quét đáy biển. Được trang bị hệ thống tránh va chạm, WasteShark không người lái phát hiện vật thể trên đường đi bằng laser, dừng lại hoặc lùi lại nếu có vật thể đang tiến tới.

Quỳnh Dao/CNN


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
WasteShark: Cá mập “ăn rác”