WHO cảnh báo thế giới cần chuẩn bị cho đại dịch tiếp theo

Minh Anh|08/09/2020 08:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Tổng giám đốc WHO kêu gọi các nước cần đầu tư vào y tế công để có sự chuẩn bị tốt hơn, nhằm đối phó với đại dịch tiếp theo.

Ngày 7/9, Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Tedros Adhanom Ghebreyesus tuyên bố thế giới cần chuẩn bị tốt hơn để đối phó với đại dịch tiếp theo khi ông kêu gọi các nước đầu tư vào y tế công.

Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus

Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus cho rằng “đây không phải là đại dịch cuối cùng. Lịch sử dạy chúng ta rằng các đợt bùng phát dịch và đại dịch là vấn đề thực tiễn của cuộc sống. Tuy nhiên, khi đại dịch tiếp theo diễn ra, thế giới phải sẵn sàng hơn lần này”. Ông Tedros nhấn mạnh mặc dù thế giới có những tiến bộ đáng kể về công nghệ nhưng “quá nhiều” quốc gia phớt lờ các hệ thống y tế công vốn rất cần thiết để đối phó với các đợt bùng phát bệnh lây nhiễm.

Tính đến ngày hôm qua, thế giới đã có hơn 27 triệu ca mắc Covid-19 và 888.236 ca tử vong. Nhiều nước vẫn đang là điểm nóng của đại dịch. Hôm qua, Tây Ban Nha trở thành quốc gia đầu tiên ở châu Âu vượt mốc nửa triệu ca mắc. Các chuyên gia dịch bệnh Mỹ đang theo dõi sát tốc độ lây nhiễm trong một vài tuần tới sau kỳ nghĩ lễ cuối mùa Hè và sau khi học sinh trở lại lớp học.

Ông Mike Ryan, Giám đốc chương trình khẩn cấp của Tổ chức Y tế thế giới cho biết dịch bệnh luôn có nguy cơ bùng phát trở lại, các ca mắc lẻ tẻ có thể biến thành cụm lây nhiễm và cụm lây nhiễm biến thành lây nhiễm cộng đồng.

Tại Việt Nam, sáng nay Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch Covid-19 cho biết không có ca mắc mới được ghi nhận. Như vậy đã 6 ngày trôi qua, Việt Nam không có ca mắc mới trong cộng đồng. Hiện có 854 bệnh nhân/ 1.049 bệnh nhân được chữa khỏi.

Minh Anh 

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
WHO cảnh báo thế giới cần chuẩn bị cho đại dịch tiếp theo