WHO khuyến cáo uống rượu không diệt được virus SARS-CoV-2

Ngọc Linh (t/h)|19/04/2020 02:33
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khuyến cáo việc uống rượu không thể tiêu diệt được virus Corona trong cơ thể, mà còn có thế làm suy yếu hệ miễn dịch.

Tiêu thụ cồn quá mức có thể làm suy giảm hệ miễn dịch, và trong một nỗ lực liên tục nằm hạn chế tình trạng “lai rai” giữa đại dịch, quan chức tại Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đang khuyến cáo chính phủ các nước trên thế giới ban hành các biện pháp hạn chế tiêu thụ nước có cồn, đồng thời ra sức dập tan tin thất thiệt về đại dịch.

“Giữa những lúc phong tỏa chống lại đại dịch covid-19, tiêu thụ đồ uống có chất cồn có thể làm suy giảm sức khỏe, gia tăng các hành vi bốc đồng, sức khỏe tâm thần và bạo lực,” WHO/Châu Âu tuyên bố hôm thứ Ba, cùng ngày Trump tuyên bố cắt giảm kinh phí tài trợ WHO.

Ảnh minh họa

Lời khuyên đầu tiên trong thông báo nhằm chống lại các rủi ro về sức khỏe khi uống rượu của WHO? Đơn giản là… đừng uống.

Nhiều người có thể sẽ nói đề nghị này là cực đoan, giữa lúc cả thế giới đang bị kẹt dí ở nhà, người Mỹ trữ rượu, còn Zoom thay thế cho các buổi bù khú ngoài quán xá.

Nói tóm lại, “hãy tránh luôn cồn, để không làm suy yếu hệ miễn dịch, sức khỏe, và sức khỏe của những người xung quanh,” WHO kết luận. “Nếu uống, hãy uống tối thiểu và đừng say.”

Tại hầu hết các bang tại Mỹ, các cửa hiệu bán rượu và bán lẻ vẫn xếp vào mặt hàng kinh doanh “thiết yếu”, và mặc dù đã vấp phải chỉ trích, một số chuyên gia sức khỏe lập luận rằng mở cửa các cửa hàng này có thể ngăn người nghiện rượu – còn gọi là bợm – khỏi các hội chứng cai nghiện.

Hiện vẫn chưa có các công bố nào cho thấy đại dịch covid-19 ảnh hưởng tới tỉ lệ tiêu thụ đồ uống có cồn trên người bình thường. Nhưng nếu thống kê kinh doanh có thể dùng để tham khảo, dường như người ta mua càng nhiều rượu bia hơn – tăng 55% trong tuần thứ ba của tháng Ba (trước khi các tiểu bang ban hành lệnh ở nhà), so với cùng kỳ năm ngoái, theo Nielsen. Điều tương tự cũng xảy ra tại Úc, Canada, và nhiều nơi khác, nhưng không có tại…

Ngọc Linh (t/h)

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
WHO khuyến cáo uống rượu không diệt được virus SARS-CoV-2