WHO lo ngại Covid-19 khiến khoảng 13 triệu người không được dùng vaccine

Ngọc Linh (t/h)|29/04/2020 06:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Tổ chức Y tế thế giới (WHO ) lo ngại sẽ có khoảng 13 triệu người trên thế giới đang bị gián đoạn kế hoạch sử dụng vaccine phòng bệnh.

Đại dịch Covid-19 không chỉ đe doạ sinh mạng của những người nhiễm bệnh này này mà còn cản trở việc chữa trị cho hàng triệu người mắc các căn bệnh khác trên toàn thế giới.

Trong buổi họp báo chiều ngày 27/4 tại trụ sở WHO ở Geneva, Thuỵ Sỹ, Tổng Giám đốc Tedros Adhanom Ghebreyesus đưa ra một con số đáng báo động cho thấy, vì đại dịch Covid-19, hiện đã có ít nhất 14 chiến dịch tiêm chủng cho khoảng 13 triệu người bị hoãn lại.

Theo người đứng đầu WHO, hiện đã có ít nhất 21 nước có thu nhập thấp và trung bình thông báo sắp hết dự trữ vaccine nếu kéo dài, tình trạng này có thể làm bùng nổ các loại dịch bệnh khác cùng thời điểm với Covid-19. Tình hình đặc biệt đáng lo ngại tại châu Phi.

Các vaccine gồm: Bại liệt, sởi, dịch tả, sốt vàng và viêm màng não.

Đây là tác động gián tiếp từ đại dịch COVID-19, do các biện pháp hạn chế đi lại và lệnh đóng cửa đã khiến người dân không thể tiếp cận vaccine đúng thời hạn.

Ảnh hưởng của dịch COVID-19 cũng gây ra sự thiếu hụt nguồn cung vaccine cho các bệnh khác tại ít nhất 21 quốc gia và khiến những bệnh truyền nhiễm như sốt rét có nguy cơ bùng phát mạnh.

Liên quan đến các diễn biến hiện nay của đại dịch Covid-19 trên toàn thế giới, WHO tiếp tục cảnh báo các nước không nên gỡ bỏ quá sớm các biện pháp hạn chế nhằm ngăn làn sóng dịch thứ hai quay lại, trong bối cảnh một loạt các quốc gia châu Âu và nhiều bang tại Mỹ bắt đầu nới lỏng các lệnh phong toả.

Ngọc Linh (t/h)

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
WHO lo ngại Covid-19 khiến khoảng 13 triệu người không được dùng vaccine