WHO thận trọng với chủng virus cúm lợn mới tại Trung Quốc đang lây lan sang người

Ngọc Linh (t/h)|01/07/2020 11:08
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) thông báo sẽ nghiên cứu kỹ lưỡng báo cáo của Trung Quốc về một chủng virus cúm lợn mới có thể gây đại dịch.

Ngày 30/6, người phát ngôn của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Christian Lindmeier cho biết WHO sẽ nghiên cứu kỹ lưỡng báo cáo của Trung Quốc về một chủng virus cúm mới được phát hiện ở lợn.

Phát biểu với báo giới tại Geneva, Thụy Sĩ, ông Lindmeier nêu rõ: “Chúng tôi sẽ đọc cẩn thận báo cáo (của Trung Quốc) để hiểu về chủng virus mới.”

Ông nhấn mạnh điều quan trọng hiện nay là cần hợp tác để nghiên cứu về phát hiện này và kiểm tra tổng số các đàn lợn.

Theo đại diện WHO, nghiên cứu này cho thấy con người chưa thể lơ là cảnh giác đối với dịch cúm và cần thận trọng, tiếp tục theo dõi mọi diễn biến dịch bệnh.

Virus cúm H1N1 đã lan truyền ra khắp thế giới trong năm 2009, khiến khoảng 285.000 người tử vong và trở thành dịch cúm mùa.

Theo nghiên cứu được công bố vào ngày 29/6, chủng virus mới được gọi là G4 EA H1N1, đã phổ biến ở các trang trại lợn Trung Quốc từ năm 2016 và lây lan trên diện rộng theo đường thở. Đến nay, virus cúm lợn mới này đã lây nhiễm cho một số người mà không phát tác thành bệnh. Tuy nhiên, các chuyên gia y tế lo ngại rằng chủng virus mới này có thể đã biến đổi.

Chủng cúm mới mang tên G4, có nguồn gốc gene từ chủng H1N1 từng gây đại dịch năm 2009. Các tác giả nghiên cứu cho biết chủng cúm mới có “mọi đặc tính cơ bản cho phép nó thích nghi cao để lây nhiễm sang con người.”

Nghiên cứu cho thấy, 10,4% công nhân và 4,4% người dân khác đã cho kết quả dương tính với kháng thể đối với G4 EA H1N1. Những lao động trong độ tuổi từ 18 – 35 đã cho kết quả dương tính với tỷ lệ cao hơn 20,5%.

Nghiên cứu cho biết, chủng cúm mới có “mọi đặc tính cơ bản cho phép nó thích nghi cao để lây nhiễm sang con người”.

Theo WHO, điều quan trọng hiện nay là cần hợp tác để nghiên cứu về phát hiện này và kiểm tra tổng số đàn lợn. Nghiên cứu này cho thấy, con người cần cảnh giác đối với dịch cúm và cần thận trọng, tiếp tục theo dõi mọi diễn biến dịch bệnh.

Ngọc Linh (t/h)

Bài liên quan
  • Dịch tả lợn Châu Phi tái phát
    Moitruong.net.vn – Trên địa bàn tỉnh Lai Châu, Cao Bằng đang có diễn biến đáng lo ngại khi đã tái phát dịch tả lợn châu Phi (DTLCP) trên diện rộng, đe dọa sự an toàn của đàn lợn

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
WHO thận trọng với chủng virus cúm lợn mới tại Trung Quốc đang lây lan sang người