Xã Chu Minh (Ba Vì, Hà Nội):  Bãi tập kết, trung chuyển vật liệu trái phép gây ô nhiễm môi trường

Thu Hà – Thùy Dương|05/11/2018 22:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Phản ánh tới tòa soạn Môi trường và Cuộc sống – Moitruong.net.vn, tại vị trí khu Bến bãi thôn Vĩnh Vệ và thôn Chu Quyến 1, xã Chu Minh hiện có 3 hộ đang hoạt động sử dụng làm bãi trung chuyển vật liệu xây dựng cát, đá…gồm bãi tập kết của hộ ông Đỗ Công Hải,  hộ ông Đỗ Công Thiện và bãi tập kết của hộ ông Nguyễn Thành Đạt.

– Nhiều năm qua, tại khu bến bãi thôn Vĩnh Vệ, thôn Chu Quyến 1, xã Chu Minh, huyện Ba Vì, Hà Nội đang tồn tại bãi bãi tập kết trung chuyển vật liệu hoạt động không phép, gây ô nhiễm môi trường, tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất khi chưa được các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt… Mặc dù, các bến bãi này đã bị các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương kiểm tra, xử phạt nhưng không hiểu vì sao đến nay các bãi tập kết trung chuyển VLXD này vẫn hoạt động trái phép, khiến người dân rất bức xúc.

>> Phường Việt Hưng (Hạ Long, Quảng Ninh): Tràn lan các bến bãi trái phép, gây ô nhiễm vì sao không bị đình chỉ hoạt động?

>> Đà Nẵng: Hàng loạt bãi tập kết cát trái phép, gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn

>> Quảng Nam: “Cát tặc” tung hoành trên sông Thu Bồn – (Bài 1): Tại sao cát tặc vẫn ngang nhiên hoạt động?

Những bãi tập kết vật liệu xây dựng xã Chu Minh, huyện Ba Vì không có giấy phép nhưng vẫn ngang nhiên hoạt động

Theo tìm hiểu, bến bãi của gia đình ông Nguyễn Thành Đạt có diện tích khoảng 7000 m2 trong đó có 486 m2 là đất ở còn lại là đất trồng cây lâu năm. Vậy, toàn bộ diện tích đất mà hộ gia đình ông Đạt sử dụng làm bãi tập kết vật liệu xây dựng là không đúng mục đích theo quy định của pháp luật.

Và theo biên bản kiểm tra hoạt động bãi chứa, trung chuyển vật liệu xây dựng của UBND xã Chu Minh ngày 28/5/2018, thì bãi chứa, trung chuyển vật liệu xây dựng của hộ ông Nguyễn Thành Đạt không có các giấy tờ thủ tục về môi trường, giấy tờ chuyển đổi mục đích sử dụng đất vì vậy đoàn đã yêu cầu hộ gia đình ông Đạt tạm dừng hoạt động để hoàn thiện đủ hồ sơ. Tuy nhiên, cho đến thời điểm hiện tại, hộ gia đình ông Đạt vẫn “ngang nhiên” hoạt động, tập kết, trung chuyển vật liệu xây dựng.

Những đống cát chất cao như núi nhưng không bị chính quyền địa phương xử lý dứt điểm

Ngoài ra, đối với bến bãi của hộ ông Đỗ Công Hải có diện tích trên 8000 m2, trong đó có 5000 m2 là đất công, còn lại là đất mua khoảng 3000 m2. Đặc biệt, tại vị trí của bến bãi của hộ ông Đỗ Công Hải hiện không nằm trong quy hoạch được thành phố phê duyệt và không có giấy phép hoạt động. Không những vậy, khu vực này còn hình thành nên một “bến cảng” nhằm vận vận chuyển cát, đá từ dưới sông lên bờ, được tập kết ngay sát mép sông, chất cao như núi. Hoạt động này không những vi phạm hành lang an toàn giao thông đường thuỷ mà còn gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng  nghiêm trọng tới đời sống sinh hoạt của người dân trong khu vực.

Quá bức xúc vì ô nhiễm, anh N.H người dân thôn Vĩnh Vệ cho biết: “Cứ khi nào có xe chở cát, đá bụi bẩn lắm. Trời mưa đường xá lầy lội, nắng bụi mù, vì các xe ra vào chở cát, đá… khi đi ra đất bám vào lốp xe kéo ra đường khiến người dân đi lại hết sức khó khăn. Các bãi tập kết trung chuyển vật liệu trái phép này tồn tại rất nhiều năm nay, xe chở vật liệu không phủ bạt che chắn làm rơi vãi ra môi trường gây ảnh hưởng sức khỏe của người dân. Mặc dù chúng tôi đã kiến nghị lên chính quyền địa phương nhưng đến nay vẫn chưa được xử lý dứt điểm”.

Con đường ra vào bãi trung chuyển vật liệu xây dựng được phủ một lớp cát, sỏi dày, cho nên nắng thì bụi, mưa thì lầy lội khiến người dân bức xúc

“Mỗi khi các bến bãi này hoạt động là ồn lắm, xe ra vào chở vật liệu liên tục, theo quy định các bãi này phải làm cầu rửa xe để vệ sinh phương tiện nhưng không có. Không hiểu sao nhiều năm qua chính quyền địa phương không có biện pháp xử lý dứt điểm” chị T.L người dân thôn Chu Quyến 1 bộc bạch.

Theo quan sát của phóng viên Moiturong.net.vn, những bãi cát, đá của các hộ kinh doanh tại đây được tập kết thành những đống vật liệu lớn, chất thành đống to như quả núi, gần nhà dân. Khiến các hộ khu vực này nhiều năm qua đã phải chịu cảnh vật liệu bay vào nhà. Ngoài ra các bãi tập kết trung chuyển vật liệu đang lấn chiếm hành lang đê, tập kết sát mép sông, không có biện pháp xử lý môi trường.

Qua trao đổi với phóng viên Moitruong.net.vn, hộ ông Đỗ Công Hải thừa nhận các sai phạm tại khu vực bãi tập kết VLXD của mình.

Ông Nguyễn Danh Quân – Phó chủ tịch xã Chu Minh, huyện Ba Vì thừa nhận: Tình trạng các hộ sử dụng bãi tập kết, trung chuyển vật liệu xây dựng tại các bến bãi  trên địa bàn xã là hoàn toàn trái phép

Trả lời trước phóng viên Moitruong.net.vn, ông Nguyễn Danh Quân – Phó chủ tịch xã Chu Minh thừa nhận: “Tình trạng các hộ sử dụng bãi tập kết, trung chuyển vật liệu tại các bến bãi là hoàn toàn trái phép, hàng năm xã thường xuyên tiến hành kiểm tra và tuyên truyền đối với các hộ trên trong quá trình hoạt động phải đảm bảo vệ sinh môi trường, và yêu cầu các hộ phải kí cam kết. Về công tác quản lý nhà nước, nhiều năm qua xã chỉ làm công tác tuyên truyền và đã có xử phạt hành chính đối với các hộ trên. Về các tồn tại này, chúng tôi xin nhận trách nhiệm vì chưa quyết liệt trong công tác kiểm tra, xử lý. Trong thời gian tới xã sẽ tăng cường công tác kiểm tra xử lý nghiêm đối với các hộ cố tình không thực hiện theo các quy định, trường hợp vi phạm nghiêm trọng xã sẽ tiến hành thanh lý hợp đồng và kiến nghị huyện xử lý dứt điểm”.

Trước thực trạng trên, để đảm bảo công tác vệ sinh môi trường khu dân cư xung quanh, thiết nghĩ các cơ quan chức năng của thành phố Hà Nội và huyện Ba Vì cần khẩn trương vào cuộc xử lý, tạm dừng, di dời bãi tập kết trung chuyển vật liệu trái phép này.

Tòa soạn Moitruong.net.vn sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc!

Thu Hà – Thùy Dương


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Xã Chu Minh (Ba Vì, Hà Nội):  Bãi tập kết, trung chuyển vật liệu trái phép gây ô nhiễm môi trường