Xã Hưng Trạch, huyện Bố Trạch: Nhiều khu đồi bị “xẻ thịt” không thương tiếc

Đại Xuân|24/02/2017 03:28
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn Quảng bình: Tài nguyên khoáng sản đang “chảy máu” Bài 3:

(Moitruong.net.vn) – Ngày 19/02/2017 Tạp chí điện tử Moitruong.net.vn có khởi đăng loạt bài: “Quảng bình: Tài nguyên khoáng sản đang “chảy máu”. Sau khi báo phát hành phóng viên Moitruong.net.vn đã nhận được nhiều ý kiến của quần chúng nhân dân phản ánh tình trạng buông lỏng quản lý để tài nguyên khoáng sản tiếp tục “chảy máu” nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Đặc biệt là ở  xã Hưng Trạch, huyện Bố Trạch.

Theo phản ánh của nhân dân, thời gian gần đây các cá nhân đã tự ý khai thác tài nguyên khoáng sản trái phép tại xã Hưng Trạch, huyện Bố Trạch diễn ra ồ ạt khiến nhiều khu đồi bị “cạo trọc”. Một khối lượng lớn đất tại các khu đồi bị lấy và đưa đi bán. Việc làm này không những làm mất đi cảnh quang môi trường mà còn gây gây bức xúc trong quần chúng nhân dân. Đặc biệt, xã Hưng Trạch nằm trong vùng đệm của Di sản Thiên nhiên Thế giới Phong Nha Kẻ Bàng.

Untitled2Xe, máy xúc đang tập trung đào khoét “cạo trọc” khu đồi trên thửa đất số 725 và 726 tại thôn Khương Hà 3, xã Hưng Trạch, huyện Bố Trạch (ảnh PV ghi vào lúc 16 giờ 52 phút ngày 22/02/2017)

Theo ghi nhận của phóng viên, quả đồi trên thửa đất số 725 và 726 nằm bên đường Hồ Chí Minh, tại ngã ba đường vào trụ sở UBND xã Hưng Trạch (thuộc thôn Khương Hà 3), đã bị xe, máy xúc của “nhóm” người được cho là của ông Trần Ngọc Minh ngang nhiên đào đất mang đi, mà không bị UBND xã Hưng Trạch “sờ gáy” ?.

Để làm rõ vấn đề trên, ngày 23/02/2017, phóng viên Moitruong.net.vn đã về xã Hưng Trạch làm việc. Ông Ngô Đức Thắng – Chủ tịch UBND xã Hưng Trạch quả quyết: Trên địa bàn xã không có việc khai thác tài nguyên khoáng sản, đào bới đất đi bán diễn ra trong thời gian gần đây. Tuy nhiên khi Phóng viên đưa ra bằng chứng cho ông Thắng xem thì ông Thắng nói: “è ơ mới chiều qua đó chứ lâu nay có đâu..?”.

IMG_0025

Chủ tịch UBND xã Hưng Trạch, ông Ngô Đức Thắng tại buổi làm việc với phóng viên

Trớ trêu thay, sau buổi làm việc với Ngô Đức Thắng Chủ tịch UBND xã, trên đường PV đi về thì bắt gặp xe, máy của “nhóm người” được cho là của ông  Trần Ngọc Minh đang đào bới đất tại một quả đồi khác nằm cách trụ sở UBND xã Hưng Trạch chừng 200m.

Như vậy, dư luận cho rằng Chủ tịch UBND xã Hưng Trạch có “chống lưng” cho nhóm đối tượng này khai thác tài nguyên mang đi bán?.

Untitled

Một chiếc máy múc luôn chực sẵn để lấy đất và người đang đứng chỉ đạo được cho là ông Trần Ngọc Minh ( ảnh PV ghi vào lúc 10 giờ 10 phút, ngày 23/02/2017)

a12

Một trong những quả đồi bị “cạo trọc” tại xã Hưng Trạch

Từ thực trạng trên, đề nghị lãnh đạo huyện Bố Trạch và các cơ quan chức năng có liên quan sớm vào cuộc xem xét trách nhiệm quản lý tài nguyên khoáng sản của Chủ tịch UBND xã Hưng Trạch. Điều tra xử lý, nhóm đối tượng ngang nhiên “xẻ thịt’ tài nguyên khoáng sản tại xã Hưng Trạch.

Phóng viên Moitruong.net.vn sẽ tiếp tục theo dõi và phản ánh tới quí vị bạn đọc trong bài báo tiếp theo.

Đại Xuân


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Xã Hưng Trạch, huyện Bố Trạch: Nhiều khu đồi bị “xẻ thịt” không thương tiếc