Xã Song Phương (Hoài Đức, Tp.Hà Nội): Chính quyền làm ngơ, tiếp tay cho doanh nghiệp sai phạm?

27/12/2016 10:26
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn Bài 3:

(Moitruong.net.vn) – Trong số báo trước Tạp chí điện tử Môi Trường & Cuộc Sống(moitruong.net.vn) đã phản ánh tìm trạng hàng loạt doanh nghiệp xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn xã Song Phương. Thời gian gần đây, Tạp chí điện tử Môi Trường & Cuộc Sống tiếp tục nhận được phản ánh của bạn đọc về tình trạng của Công ty Đức Phương và Xưởng nhựa tái chế của ông Lê Tùng Dương hoạt động gây ô nhiễm môi trường, xây dựng lán xưởng trái phép trên đất nông nghiệp tại địa bàn trên.

Người dân khóc thét vì ô nhiễm

Ghi nhận thực tế tại khu vực mà người dân phản ánh, kết quả ban đầu cho thấy tình trạng gây ô nhiễm mùi, khí thải độc hại và bụi bặm, tiếng ồn của Công ty Đức Phương và Xưởng nhựa của ông Lê Tùng Dương tại Khu Mõm Bò xã Song Phương, Hoài Đức – Tp Hà Nội là có cơ sở.

a2

Mặc dù là đất nông nghiệp, nhưng Công ty Đức Phương vẫn xây dựng được nhà xưởng bề thế.

Bà Nguyễn Thị H nói: “ Chúng tôi hứng chịu tình trạng mùi hôi thối này từ lâu rồi, những ngày gió mùa, gió bấc rất khó chịu nhất là về đêm. Lo ngại nhất là trẻ nhỏ trong nhà không ngủ được khóc cả đêm, cuộc sống của chúng tôi vô cùng khó khăn và chật vật”.

Cùng quan điểm với bà H,  ông Nguyễn Văn Th chia sẻ thêm: “ Người dân chúng tôi sống phụ thuộc vào việc trồng cây rau màu, nhưng nhiều năm gần mọi người phải chuyển đổi cây trồng vì không năng xuất bởi ô nhiễm khí thải từ 2 doanh nghiệp liền kề xả ra môi trường”.

Được biết Công ty Đức Phương có tổng diện tích 9.808m2, trong đó 4.584m2 của nhà ông Nguyễn Bá Thưởng mua của các hộ dân, diện tích còn lại là thuê đất của UBND xã Song Phương để xây dựng lán xưởng tạm thời cất giữ máy móc.

Qua nhiều năm, Công ty Đức Phương không di chuyển lán xưởng mà tự ý xây dựng mở rộng lán xưởng sản xuất trái phép trên đất nông nghiệp. Năm 2012  UBND xã Song Phương đã có công văn đình chỉ VPHC trong lĩnh vực đất đai và trình UBND huyện Hoài Đức xử lý, nhưng đến nay Công ty Đức Phương vẫn đang hoạt động tấp nập.

Gần đây, Lãnh đạo UBND xã Song Phương xuống địa bàn kiểm tra, Công ty Đức Phương không cung cấp được hồ sơ liên quan đến môi trường. Phía trong khu sản xuất rất bụi bặm và có mùi khó chịu. Hơn thế, công ty cũng không có khu vực lưu giữ chất thải nguy hại, không có phòng kín để sơn vật dụng sản phẩm, do vậy mùi sơn cứ thải tự nhiên ra ngoài môi trường, tất cả máy móc nguyên liệu tập trung để ngổn ngang trong xưởng.

Ngoài ra, công ty dùng than đá làm nguyên liệu đốt lò hơi khiến lượng khói tỏa ra mù mịt kèm theo mùi khét. Qua buổi kiểm tra, UBND xã Song Phương kết luận ban đầu cho hay, nguyên nhân gây ô nhiễm khói bụi và không khí có thể xuất phát từ quá trình sản xuất của công ty gây ảnh hưởng đến cuộc sống của các hộ dân sống gần đó.

Chính quyền “bật đèn xanh” cho sai phạm?

Trả lời câu hỏi vì sao 2 cơ sở Công ty Đức Phương và Xưởng nhựa của ông Lê Tùng Dương hoạt động vi phạm Luật đất đai, xây dựng trái phép trên địa bàn xã diễn ra tràn lan mà không có biện pháp giải quyết, ông Nguyễn Đức Khoa – Chủ tịch UBND xã Song Phương lý giải: “ Thẩm quyền chúng tôi còn hạn chế, các doanh nghiệp vi phạm sử dụng đất, đặc biệt Công ty Đức Phương và xưởng nhựa tái chế chúng tôi đã trình hồ sơ cho UBND huyện Hoài Đức để thiết lập hồ sơ cưỡng chế”. Trái ngược với lời ông Khoa, theo ghi nhận của chúng tôi, các doanh nghiệp này vẫn ngang nhiên hoạt động như chưa hề có quyết định xử phạt hay di dời cơ sở đi nơi khác của chính quyền địa phương.

a1

Quyết định đình chỉ hoạt động đã rõ ràng nhưng không hiểu sao các doanh nghiệp này vẫn đang  hoạt động tấp nập.

Thiết nghĩ, nhiều năm qua, Công ty Đức Phương và Xưởng nhựa tái chế của ông Lê Tùng Dương gây ô nhiễm môi trường phải chăng cơ quan chức năng đã “làm ngơ” cho các đơn vị này hoạt động trái phép trên đất nông nghiệp và vi phạm luật bảo vệ môi trường?

Trước tình trạng ô nhiễm môi trường, sử dụng sai mục đích sử dụng đất như đã nêu trên, trách nhiệm của UBND xã Song Phương và cơ quan chức năng có thẩm quyền sẽ giải quyết như thế nào?

Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống(moitruong.net.vn) sẽ thông tin tới bạn đọc trong các bài báo tiếp theo.

Diệp Bắc


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Xã Song Phương (Hoài Đức, Tp.Hà Nội): Chính quyền làm ngơ, tiếp tay cho doanh nghiệp sai phạm?