Xây dựng 100 căn nhà an toàn chống bão lũ tại Phú Yên

Linh Lan (T/h theo Báo Phú Yên)|10/04/2018 03:47
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Ngày 9/4 vừa qua, tại xã Hòa An, huyện Phú Hòa (Phú Yên), Hội LHPN tỉnh phối hợp với đại diện Chương trình phát triển Liên Hợp Quốc tổ chức lễ khởi công dự án Tái thiết nhà sau bão cho các hộ nghèo trên địa bàn tỉnh chịu ảnh hưởng nặng nề sau cơn bão số 12/2017.

Xây dựng 100 căn nhà an toàn chống bão lũ tại Phú Yên

Tham dự có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Hữu Thế; Giám đốc dự án Lê Đại Nghĩa; lãnh đạo các sở, ban ngành liên quan, UBND và Hội LHPN các huyện Đông Hòa, Phú Hòa, Tuy An, Đồng Xuân, TX Sông Cầu và hộ bà Huỳnh Thị Sửu ở thôn Ân Niên (xã Hòa An) – một trong 100 hộ dân được dự án hỗ trợ xây nhà đợt này.

Dự án Tái thiết nhà sau bão hỗ trợ xây mới 100 căn nhà có tính năng chống bão lũ chịu tác động của biến đổi khí hậu cho người dân bị ảnh hưởng cơn bão số 12/2017 do Chương trình phát triển Liên Hợp Quốc tài trợ thông qua Hội LHPN Phú Yên.

Theo đó, 100 hộ nghèo, cận nghèo, dễ bị tổn thương và có nhà ở bị hư hỏng nặng bởi cơn bão số 12/2017 ở 43 xã thuộc các huyện Tuy An, Đồng Xuân, Đông Hòa, Phú Hòa và TX Sông Cầu được dự án hỗ trợ. Mỗi hộ được hỗ trợ gần 50 triệu đồng (2.200 USD) để xây nhà theo mẫu nhà do Sở Xây dựng Phú Yên thiết kế. Dự án này do Hội LHPN tỉnh tổ chức thực hiện, quản lý từ tháng 1-9/2018.

Phát biểu tại lễ khởi công, đồng chí Trần Hữu Thế nêu rõ: Đây là dự án ý nghĩa, mang tính nhân văn sâu sắc, giúp người dân vùng bão lũ của Phú Yên sớm ổn định cuộc sống; góp phần cùng với chính quyền địa phương thực hiện chương trình an sinh xã hội.

Để dự án hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng, đề nghị Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh tiếp tục thực hiện tốt các hoạt động của dự án cùng với hỗ trợ phát triển sinh kế để các hộ dân thực sự ổn định và cải thiện đời sống.

Bên cạnh đó, cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp quan tâm tạo điều kiện hỗ trợ về thủ tục hành chính, nhân vật lực; các nhà thầu và hộ gia đình nêu cao tinh thần trách nhiệm để dự án thi công đúng tiến độ, thiết kế và đảm bảo chất lượng công trình.

Được biết, ngoài tỉnh Phú Yên, Chương trình phát triển Liên Hợp Quốc còn hỗ trợ xây mới 180 căn nhà an toàn chống bão lũ tại 2 tỉnh Khánh Hòa và Quảng Nam.

Linh Lan (T/h theo Báo Phú Yên)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Xây dựng 100 căn nhà an toàn chống bão lũ tại Phú Yên