Xót xa 108 người chết, mất tích do bão số 12 và mưa lũ

08/11/2017 03:46
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Trường học ngập nước, hơn 150.000 học sinh Bình Định tiếp tục nghỉ học sau bão

(Moitruong.net.vn) – Tính đến 7h, ngày 8/11, đã có 108 người chết, mất tích do bão số 12 và mưa lũ, trong đó có 82 người chết, 26 người mất tích.

Bão số 12 và mưa lũ đã khiến 108 người chết và mất tích

Trên địa bàn tỉnh Quảng trị không có người thiệt mạng do mưa lũ; có 764 nhà đã bị ngập từ 0,3-1,0m, một số nơi ngập sâu từ 1,0-2,0m, trong đó: Hải Lăng: 507 nhà, Đakrông: 08 nhà, Triệu Phong: 186 nhà, thị xã Quảng Trị: 63 nhà. Đến chiều tối ngày 07/11, tại các huyện Triệu Phong, Đakrông, Hướng Hóa, thị xã Quảng Trị nước đã rút; riêng địa bàn huyện Hải Lăng vẫn còn bị ngập từ 0,2 – 0,4m; 6h và 72,05ha hoa màu bị mất ngập úng.

Tại tỉnh Thừa Thiên Huế, có 9 người chết;  944ha rau, hoa màu bị ngập úng, 1.221 lồng, bè thủy, hải sản bị mất trắng; Toàn tỉnh có 70.249 nhà đã bị ngập từ 0,2 – 0,8m, trong đó: Thành phố Huế: 45.200 nhà, Thị xã Hương Trà: 7.535 nhà, Huyện Quảng Điền: 2.320 nhà, Thị xã Hương Thủy: 2943 nhà, Huyện Phú Lộc: 6.747 nhà, Huyện Phú Vang: 3.205 nhà, Huyện A Lưới: 218 nhà, Huyện Phong Điền: 1981 nhà, Huyện Nam Đông: 100 nhà. Hiện nước đang rút, các tuyến đường chính tại TP Huế đã hết ngập.

Toàn Tp. Đà Nẵng có 11.520 nhà đã bị ngập, trong đó: Hòa Vang: 10.431 nhà, Ngũ Hành Sơn: 1.089 nhà; 140ha hoa màu bị ngập úng; 80 lồng bè thủy, hải sản mất trắng. Đến nay, khu vực quận Ngũ Hành Sơn nước đã rút, không còn ngập nhà, chỉ ngập cục bộ một số đoạn đường; riêng tại huyện Hòa Vang vẫn còn ngập diện rộng, nước rút chậm.

Tại tỉnh Quảng Nam, có 20 người chết, mất tích, trong đó có 10 người chết, 10 người mất tích; 70ha lúa và 794ha hoa màu bị ngập úng; toàn tỉnh có 4.814 nhà dân thuộc 82 xã, phường của các huyện/thị xã/thành phố: Đại Lộc, Duy Xuyên, Điện Bàn, Bắc Trà My, Hội An, Nam Trà My, Nam Giang, Tiên Phước, Thăng Bình, Quế Sơn, Tam Kỳ đã bị ngập sâu trung bình từ 0,5 – 1,0m, sâu nhất là 1,5m. Hiện nay nước đang rút, còn khoảng 724 hộ dân còn bị ảnh hưởng, trong đó một số khu vực thuộc TP. Hội An nước còn ngập từ 10 – 20 cm.

Toàn tỉnh Quảng Ngãi có 5 người chết, 1 người mất tích; 25 nhà bị sập đổ, 229 nhà bị tốc mái và hư hỏng, 1.149ha lúa và 887ha hoa màu bị ngập úng, 23 lồng, bè thủy sản mất trắng. Tổng số có 53 xã/phường thuộc 08 huyện/thành phố đã bị ngập (Bình Sơn: 10 xã; Sơn Tịnh: 04 xã; Nghĩa Hành: 09 xã; Tư Nghĩa: 07 xã; Mộ Đức: 04 xã; Đức Phổ: 05 xã; Sơn Hà: 05 xã; thành phố Quảng Ngãi có 07 phường). Đến nay, nước cơ bản đã rút hết.

Trên địa bàn tỉnh Bình Định có 5 người chết, 5 người mất tích; 151 nhà bị sập đổ, 790 nhà bị tốc mái và hư hỏng; 706ha hoa màu bị ngập úng, 75 lồng bè thủy hải sản bị mất trắng. Tổng số có 12 xã, phường thuộc 05 huyện, thành phố đã bị ngập sâu từ 0,5-1,0m (huyện Tuy Phước: 04 xã; Phù Cát: 02 xã; Hoài Ân: 03 xã; An Lão: 01 xã; thành phố Quy Nhơn: 02 phường). Đến 16h ngày 07/11, còn 2.100 hộ dân thuộc 05 xã của 02 huyện: Phù Cát và Tuy Phước bị ngập.

Tỉnh Khánh Hòa địa phương chịu thiệt hại nặng nề sau khi bão số 12 đổ bộ. Toàn tỉnh có 37 người chết, 04 người mất tích và 03 người do sự cố tàu vận tải; 993 ngôi nhà bị đổ sập, 97.930 nhà bị tốc mái và hư hỏng; 5.350 ha lúa và 1.833 ha hoa màu bị ngập úng; 24.320 lồng bè thủy hải sản bị mất trắng.

An Nhiên 


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Xót xa 108 người chết, mất tích do bão số 12 và mưa lũ