Xuất hiện áp thấp nhiệt đới “kép” dị thường trên biển Đông

Hải Dương|02/09/2019 15:05
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Áp thấp nhiệt đới đã báo đang hướng vào đất liền các tỉnh Trung Bộ; đêm 1/9, một vùng áp thấp nhiệt đới mới đã hình thành ngay trên khu vực giữa biển Đông. Điều này tăng thêm sự dị thường của thời tiết nước ta.

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia cho biết, hồi 7h ngày 2/9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) ở vào khoảng 18,8 độ Vĩ Bắc; 111,1 độ Kinh Đông, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 70km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm ATNĐ mạnh cấp 6-7 (từ 40-60km/h), giật cấp 9. Vùng gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 có bánh kính khoảng 100km tính từ tâm ATNĐ trở ra.

Dự báo trong 24h tới, ATNĐ di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 15-20km và có khả năng mạnh lên thành bão. Đến 7h ngày 3/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,2 độ Vĩ Bắc; 108,3 độ Kinh Đông, cách đất liền tỉnh Quảng Trị – Quảng Ngãi khoảng 100km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (từ 60-75km/h), giật cấp 10.

Dự báo đường đi của 2 ATNĐ (Trung tâm Dự báo KTTV-QG)

Vùng nguy hiểm có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trên biển Đông trong 24h tới nằm trong khoảng: Phía Bắc vĩ tuyến 13,0 độ Vĩ Bắc. Độ rủi ro thiên tai đạt mức cấp 3.

Trong 48h tiếp theo, bão di chuyển chậm theo hướng Tây Tây Nam, sau đổi hướng đi, di chuyển theo hướng Đông Bắc và đi chậm lại, mỗi giờ đi được khoảng 5km. Đến 7h ngày 4/9, vị trí tâm bão ở khoảng 17,7 độ Vĩ Bắc; 109,7 độ Kinh Đông, cách đất liền tỉnh Quảng Trị – Quảng Ngãi khoảng 210km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão vẫn duy trì cấp 9, giật cấp 10.

Trong 72h tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5-10km. Do ảnh hưởng của hoàn lưu ATNĐ, sau có khả năng mạnh lên thành bão, từ trưa và chiều nay (2/9) khu vực phía Nam vịnh Bắc Bộ, vùng biển tỉnh Quảng Trị đến Bình Định có gió xoáy mạnh dần lên cấp 6. Vùng gần tâm bão cấp 7-8, giật cấp 10. Biển động rất mạnh, sóng biển cao từ 3-4m.

Trong khi đó lúc 7h ngày 2/9, vị trí tâm ATNĐ mới hình thành ở vào khoảng 14,2 độ Vĩ Bắc; 115,9 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm ATNĐ mạnh cấp 6 (từ 40-50km/h), giật cấp 8.

Dự báo trong 24h tới, ATNĐ di chuyển chậm theo hướng Bắc Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5-10km. Đến 7h ngày 3/9, vị trí tâm ATNĐ ở vào khoảng 16,1 độ Vĩ Bắc; 116,3 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa (Việt Nam) khoảng 400km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm ATNĐ vẫn mạnh cấp 6, giật cấp 8.

Vùng nguy hiểm có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trên biển Đông trong 24h tới nằm trong khoảng: Phía Bắc vĩ tuyến 13,0 độ Vĩ Bắc. Độ rủi ro thiên tai đạt mức cấp 2-3.

Trong 48h tiếp theo, ATNĐ di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km. Đến 7h ngày 4/9, vị trí tâm ATNĐ ở vào khoảng 18,0 độ Vĩ Bắc; 113,9 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 200km về phía Đông Bắc.

Các chuyên gia khí tượng khuyến cáo: Sự xuất hiện áp thấp nhiệt đới “kép” trên biển Đông là một hiện tượng hiếm gặp trong nhiều năm trở lại đây. Hai áp thấp nhiệt đới sẽ có tương tác nhau về lực khi di chuyển. Do vậy, cường độ và đường đi của chúng trong thời gian tới khả năng diễn biến phức tạp và khó lường. Người dân các tỉnh Trung Bộ cần theo dõi sát sao hai áp thấp nhiệt đới trên để có biện pháp phòng tránh hữu hiệu nhất.

Hải Dương

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Xuất hiện áp thấp nhiệt đới “kép” dị thường trên biển Đông