Xuất hiện bão giật cấp 11 ngoài biển Đông

Hải Dương|23/12/2019 08:56
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Trưa nay (23/12), trên vùng biển phía Đông Nam miền Trung Philippines hình thành một cơn bão với sức gió giật mạnh cấp 11, có tên Quốc tế là Phanfone.

Hồi 13h 23/12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 10,2 độ Vĩ Bắc; 132,0 độ Kinh Đông, cách bờ biển miền Trung Philippines khoảng 770km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (từ 60-90km/h), giật cấp 11.

Dự báo đường đi của bão Phanfone (Trung tâm Dự báo KTTV-QG)

Dự báo trong 24h tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25km. Đến 13h ngày 24/12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 11,5 độ Vĩ Bắc; 126,5 độ Kinh Đông, cách bờ biển miền Trung Philippines khoảng 150km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão tăng lên cấp 10 (từ 90-100km/h), giật cấp 12.

Trong 48h tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km. Đến 13h ngày 25/12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 12,5 độ Vĩ Bắc; 121,5 độ Kinh Đông, trên khu vực miền Trung Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (từ 75-100km/h), giật cấp 12.

Trong 72 giờ tiếp theo, bão vẫn di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15-20km và đi vào biển Đông. Đến 13h ngày 26/12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 13,5 độ Vĩ Bắc; 117,0 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây thuộc quần đảo Trường Sa (Việt Nam) khoảng 350km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (từ 100-115km/h), giật cấp 13. Độ rủi ro thiên tai đạt mức cấp 3.

Trong 120h tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc và đi chậm lại, mỗi giờ đi được khoảng 5-10km.

Hải Dương

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Xuất hiện bão giật cấp 11 ngoài biển Đông