Xuất hiện mưa đá bất thường tại nhiều địa phương

12/04/2017 01:10
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) Chiều 11/4, tại huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An và TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng xảy ra mưa đá kèm theo lốc xoáy gây thiệt hại nặng nề cho nhiều vùng sản xuất nông nghiệp và khiến hàng chục nhà dân và trường học bị tốc mái.

Mưa đá kèm lốc xoáy khiến hàng chục nhà dân bị hư hại tại huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An

Cụ thể, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An, trên địa bàn huyện vừa xảy ra hiện tượng mưa đá và lốc xoáy, khiến hàng chục nhà dân và trường học bị tốc mái.

Vào khoảng 17h, ngày 11/4, tại xã Nặm Cắn, Phà Đánh, Mỹ Lý xuất hiện mưa kèm theo gió lốc giật mạnh khiến 34 ngôi nhà bị tốc mái. Một số điểm trường ở bản Hòa Lý, xã Mỹ Lý, lốc xoáy tốc mái, học sinh phải nghỉ học để sửa chữa.

Bên canh đó, tại bản Tạt Thoong (xã Chiêu Lưu), xã Mường Lốc xuất hiện một cơn mưa rào, với những hạt đá nhỏ.

Sau khi có hiện tượng mưa đá, gió lốc UBND huyện Kỳ Sơn đã khuyến cáo người dân chú ý cập nhật thông tin thời tiết, để có cách phòng tránh những thiệt hại không đáng có.

Mưa đá Đà Lạt

Mưa đá tạo thành từng mảng lớn trên mặt đất

Tại TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, chiều ngày 11/4, xuất hiện một cơn mưa lớn, kèm theo giống gió và mưa đá trên diện rộng tại một số vị trí. Cơn mưa kéo dài gần 1 tiếng đồng hồ đã gây hư hại nhiều diện tích rau màu trồng ngoài trời.

Mưa đá kéo dài trên diện rộng tại nhiều vị trí cũng đã làm một diện tích khá lớn rau, hoa trồng ngoài trời ở khu vực Vạn Thành bị ảnh hưởng, hư hại.

Thiên Bình (T/h)

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Xuất hiện mưa đá bất thường tại nhiều địa phương