Yên Bái: Khắc phục các công trình thủy lợi sau bão lũ

Theo Nông nghiệp Việt Nam|06/09/2017 02:13
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) –  Do ảnh hưởng của mưa bão thời gian qua, tỉnh Yên Bái bị thiệt hại nặng nề. Tính đến 5/9 có 210 công trình thủy lợi bị tàn phá, nhiều công trình bị phá hủy hoàn toàn. Để đảm bảo sản xuất các Công ty thủy nông tỉnh đã huy động toàn bộ lực lượng để khắc phục.

Yên Bái khắc phục các công trình thủy lợi sau bão lũ

Tổng số công trình thủy lợi của tỉnh Yên Bái bị thiệt hại sau các trận bão lũ là 210 công trình. Huyện Mù Cang Chải bị thiệt hại nặng nề nhất sau trận lũ ống, lũ quét gây ra sáng 3/8/2017 khiến cho 141 công trình thủy lợi lớn nhỏ bị phá hủy, thiệt hại gần 40 tỷ đồng, diện tích lúa bị ảnh hưởng vài trăm ha.

Nhiều công trình thủy lợi ở các huyện Yên Bình, Văn Yên, Văn Chấn, Trạm Tấu cũng bị tàn phá nặng nề. Công trình thủy lợi Trại Lần tưới 13 ha xã Mông Sơn huyện Yên Bình bị sạt lở do cơn bão số 6 bị hư hỏng nghiêm trọng. Đây là công trình thủy lợi xây dựng từ nhiều năm trước, nay đã xuống cấp, tưới cho nhiều diện tích ruộng trên và dưới cốt 58m thủy điện Thác Bà.

Hiện nay Công ty TNHH Thủy nông Tân Phú phải xử lý bằng cách đắp đất, kè đá tạm thời để có nước tưới cho đồng ruộng. Các công trình thủy lợi Mù Cang Chải, Trạm Tấu, Công ty thủy nông Nghĩa Văn dùng ống nhựa, rọ đá khắc phục tạm thời để có nước tưới cho đồng ruộng. Số công trình được khắc phục gần 80 %.

Ông Nguyễn Văn Xuân- PGĐ Sở NN-PTNT tỉnh Yên Bái cho biết, Sở chỉ đạo các Công ty thủy nông bằng mọi biện pháp khắc phục các công trình thủy lợi bị hư hại đảm bảo đủ nước tưới cho diện tích lúa vụ mùa.

Theo Nông nghiệp Việt Nam

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Yên Bái: Khắc phục các công trình thủy lợi sau bão lũ