Yên Bái: Nghi lễ treo cổ trâu được loại bỏ trong Lễ hội đền Đông Cuông

Theo TTXVN|07/02/2017 09:09
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn)

(Moitruong.net.vn) Ông Vũ Quang Hải, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Văn Yên, Yên Bái, cho biết huyện đã quyết định loại bỏ nghi lễ treo cổ con trâu trong Lễ hội đền Đông Cuông 2017 nhưng nhà đền vẫn tế trâu cúng thần bình thường và các nghi lễ khác vẫn đúng như mọi năm.

Lễ hội đền Đông Cuông năm 2017 diễn ra từ 7- 9/2 (tức ngày 11 đến hết ngày 13 tháng Giêng) tại Quần thể di tích Quốc gia đền Đông Cuông, xã Đông Cuông, huyện Văn Yên, Yên Bái.

Vào ngày Mão đầu tháng Giêng hàng năm, theo truyền thống cổ xưa của cha ông truyền lại, tại đền Đông Cuông ở thôn Bến Đền, xã Đông Cuông, nhân dân các dân tộc trong vùng lại làm lễ kính dâng lên Thánh Mẫu, vừa báo ơn, vừa cầu khẩn mưa thuận gió hòa, mùa màng tốt tươi.

ttxvn_cuong_dong

Nghi thức lễ hội tại cửa đền Đông Cuông năm 2015. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Trong nghi lễ treo cổ con trâu trắng lên cây mít trước cửa đền trước khi mổ trâu để tế thần linh vào lúc 0 giờ của ngày Mão (từ 12 giờ đêm 8/2, tức ngày 12 tháng Giêng), là nghi lễ độc đáo gắn liền với những hoạt động văn hóa truyền thống, mang ý nghĩa tâm linh của cộng đồng các dân tộc nơi đây. Tuy nhiên, việc treo cổ trâu cho đến khi trâu bất tỉnh mới đưa xuống để mổ trở nên man rợ, phản cảm nên huyện quyết định loại bỏ nghi thức này.

Cùng với phần lễ, các hoạt động của phần hội cũng diễn ra sôi nổi như biểu diễn nghệ thuật quần chúng và trình diễn trang phục các dân tộc, phiên chợ quê, thi đấu bóng chuyền, kéo co, đua thuyền.

Theo TTXVN

   

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Yên Bái: Nghi lễ treo cổ trâu được loại bỏ trong Lễ hội đền Đông Cuông