Yên Bái thiệt hại gần 5,8 tỷ đồng do gia súc chết rét

08/02/2018 08:19
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Theo báo cáo từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai- Tìm kiếm cứu nạn (PCTT – TKCN) tỉnh Yên Bái, ngày 7/2 đã có thêm 138 con gia súc bị chết rét so với ngày 6/2 (Trạm Tấu 7 con, Mù Cang Chải 106 con, Văn Chấn 25 con). Theo đó, tính đến số gia súc chết rét của tỉnh Yên Bái đã lên đến 325 con.

Người dân phòng chống rét cho gia súc – ảnh minh họa

Như vậy, đến thời điểm này số trâu chết rét là 144 con (Trạm Tấu 24, Lục Yên 20, thị xã Nghĩa Lộ 21, Mù Cang Chải 59, Văn Chấn 20), nghé 133 con (Trạm Tấu 31, Mù Cang Chải 97, Văn Chấn 5), bò 26 con (Trạm Tấu 5, Lục Yên 1, thị xã Nghĩa Lộ 3, Mù Cang Chải 17) và 8 con dê chết ở huyện Lục Yên. Thiệt hại đợt này lên tới khoảng 5,8 tỷ đồng.

Trong đợt rét kéo dài từ ngày 28/1 đến nay đã trải qua 10 ngày, nhiệt độ ở các huyện vùng cao: Trạm Tấu, Mù Cang Chải, Lục Yên xuống thấp từ 6-10 độ, trên các đỉnh núi cao tại Mù Căng Chải đã xuất hiện băng giá.

Trước diễn biến của rét hại, rét đậm kéo dài, ngày 6/2, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái tiếp tục ban hành Công điện số 03 gửi thành viên Ban Chỉ huy PCTT – TKCN tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục có phương án giúp nhân dân khắc phục hậu quả, thống kê thiệt hại, trực liên lạc 24/24h, đảm bảo sức khoẻ người, cây trồng, vật nuôi. Đồng thời, tích cực tuyên truyền để người dân chủ động, tránh tình trạng chủ quan, lơ là như thời gian qua nhằm tránh thiệt hại tiếp tục xảy ra.

Ngọc Linh (T/h)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Yên Bái thiệt hại gần 5,8 tỷ đồng do gia súc chết rét