Không khí lạnh sắp tràn xuống, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đón đợt mưa lớn diện rộng
Biến đổi khí hậu - Ngày đăng : 13:00, 08/06/2026
Không khí lạnh sắp tràn xuống, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đón đợt mưa lớn diện rộng
Một đợt không khí lạnh trái mùa đang tràn xuống miền Bắc, gây mưa lớn diện rộng tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ chiều tối 8/6. Cơ quan khí tượng cảnh báo nhiều khu vực có thể xuất hiện mưa cường suất rất lớn, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, ngập úng cục bộ, trong khi nhiệt độ giảm mạnh, thời tiết chuyển mát sau nhiều ngày nắng nóng.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, một khối không khí lạnh từ phía Bắc đang dồn nén và đẩy rãnh áp thấp có trục khoảng 24-27 độ vĩ Bắc dịch chuyển xuống phía Nam. Dự báo từ chiều tối 8/6, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực vùng núi Bắc Bộ, sau đó mở rộng ra Đông Bắc Bộ, một số địa phương Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.
Do tác động của không khí lạnh, gió trên đất liền chuyển hướng Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3. Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ xuất hiện mưa vừa, mưa to đến rất to trên diện rộng.

Từ đêm 8/6, thời tiết khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa chuyển mát, nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 22-25 độ C, riêng vùng núi Bắc Bộ có nơi dưới 21 độ C.
Tại Hà Nội, từ chiều tối 8/6 đến sáng sớm 9/6 dự báo có mưa vừa, mưa to kèm dông, cục bộ xuất hiện mưa rất to. Nền nhiệt giảm rõ rệt, thấp nhất trong đợt không khí lạnh này dao động 23-25 độ C.
Về lượng mưa, từ chiều tối 8/6 đến đêm 9/6, khu vực Tây Bắc Bộ cùng các tỉnh phía Bắc Phú Thọ và Tuyên Quang có khả năng xảy ra mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 60-120mm, có nơi vượt 250mm. Bắc Trung Bộ ghi nhận lượng mưa từ 40-80mm, cục bộ trên 150mm.
Trong khi đó, các địa phương còn lại của Bắc Bộ từ chiều tối 8/6 đến sáng sớm 9/6 có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 20-50mm, nhiều nơi có thể vượt 100mm.
Bà Lê Thị Loan, Phó Trưởng phòng Dự báo thời tiết, cảnh báo nguy cơ xuất hiện những trận mưa cường suất lớn trên 100mm chỉ trong vòng 3 giờ. Đêm 9/6, Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to, lượng mưa phổ biến 15-40mm, có nơi trên 80mm. Từ ngày 10/6, mưa lớn có xu hướng giảm dần.
Cơ quan khí tượng đặc biệt lưu ý nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trong các cơn dông. Rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét và mưa đá được đánh giá ở cấp 1.
Mưa lớn kéo dài có thể gây ngập úng tại vùng trũng thấp, khu đô thị, đồng thời làm gia tăng nguy cơ lũ quét trên các sông suối nhỏ và sạt lở đất tại khu vực đồi núi. Các hiện tượng thời tiết cực đoan cũng có thể ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, gây gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, công trình giao thông và hạ tầng dân sinh.
Trước diễn biến thời tiết phức tạp, cơ quan khí tượng khuyến cáo người dân thường xuyên theo dõi các bản tin dự báo, cảnh báo chính thức để chủ động các biện pháp ứng phó. Chính quyền địa phương cần rà soát các khu vực xung yếu, điểm nghẽn dòng chảy, khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập lụt để kịp thời triển khai phương án bảo đảm an toàn cho người dân.
Theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia, các địa phương trong vùng ảnh hưởng cần theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt; chủ động sơ tán người dân khỏi khu vực nguy hiểm; huy động lực lượng xung kích khơi thông dòng chảy và sẵn sàng phương án cứu hộ, cứu nạn khi cần thiết.
Cùng với đó, công tác thông tin tuyên truyền cần được tăng cường, nhất là ở cấp cơ sở, nhằm giúp người dân nắm bắt kịp thời các kỹ năng phòng tránh thiên tai, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.
Trên biển, từ đêm 8/6, khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 4-5, có lúc cấp 6, giật cấp 7; sóng biển cao từ 1,5-2,5m, biển động.
Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia yêu cầu các địa phương ven biển thông báo kịp thời cho chủ tàu, thuyền trưởng và ngư dân đang hoạt động trên biển để chủ động tránh trú, điều chỉnh kế hoạch sản xuất phù hợp, đồng thời duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống bất lợi có thể xảy ra.