Những ngày giữa tháng 9, nhiều khu vực trên cả nước liên tiếp hứng chịu các đợt mưa lớn, gây ngập úng đô thị, lũ trên sông, sạt lở đất và ảnh hưởng đến sản xuất, giao thông, đời sống người dân. Từ Hà Nội, Thanh Hóa, Nghệ An, Ninh Bình...
Ngân hàng Thế giới phê duyệt 3 dự án trị giá 667 triệu USD giúp nâng cao hạ tầng giao thông, cải thiện dịch vụ đô thị và phát triển thủy sản bền vững, hướng tới tăng cường khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu.
Đối thoại Biển lần thứ 15 tập trung trao đổi cách đưa các cam kết về bảo tồn, sử dụng bền vững đa dạng sinh học biển tại những vùng nằm ngoài quyền tài phán quốc gia vào hệ thống pháp luật, cơ chế hợp tác và các hoạt động thực tiễn.
Tính đến ngày 14/9, cả nước ghi nhận 20/22 loại hình thiên tai xuất hiện trên các vùng miền. Tuy nhiên thiệt hại về kinh tế do thiên tai gây ra từ đầu năm 2026 đến nay đã giảm hơn 80% so với cùng kỳ năm 2025.
Quảng Ninh đang tập trung hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, chuẩn bị quỹ đất, điện, nước, nhà ở và nguồn nhân lực để thu hút các dự án công nghiệp bán dẫn, từng bước hình thành không gian phát triển công nghiệp công nghệ cao đến năm 2030.
Việc mở rộng hợp tác với các địa phương, tổ chức và đối tác quốc tế đang được TP.HCM xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm huy động nguồn lực, tiếp cận công nghệ và kinh nghiệm quản trị, qua đó xây dựng đô thị thông minh, xanh và có khả năng chống chịu tốt hơn trước tác động của biến đổi khí hậu.
Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia đưa ra lý giải các nguyên nhân khiến lượng mưa tại Vinh (Nghệ An) ngày 19/9 vượt kỷ lục lượng mưa lớn nhất ngày trong tháng 9 năm 1985.
Hội thảo – Tọa đàm “Quản lý, sử dụng và xúc tiến đầu tư phát triển tài nguyên nước gắn với nông nghiệp, nông thôn mới và năng lượng xanh miền Trung – Tây Nguyên” tại Buôn Ma Thuột ngày 23/5/2026 đã mở ra một cách tiếp cận mới đối với an ninh nguồn nước miền Trung – Tây Nguyên.
Biến đổi khí hậu đang tạo ra những thách thức chưa từng có đối với các nền kinh tế. Trong bối cảnh đó, kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn không chỉ là xu hướng phát triển toàn cầu mà còn trở thành lựa chọn tất yếu để Việt Nam thực hiện mục tiêu tăng trưởng bền vững, giảm phát thải khí nhà kính và nâng cao năng lực cạnh tranh. Từ chuyển đổi công nghệ sạch, phát triển năng lượng tái tạo đến tham gia chuỗi cung ứng xanh toàn cầu, quá trình chuyển đổi đang mở ra cả cơ hội lẫn thách thức đối với doanh
Khi những đợt nắng nóng cực đoan liên tiếp xuất hiện, nhiệt độ tại nhiều đô thị lớn cao hơn vùng ngoại ô từ vài độ C đến cả chục độ C, hiệu ứng đảo nhiệt đô thị không còn là khái niệm xa lạ trong các báo cáo khoa học mà đã trở thành thách thức môi trường nghiêm trọng đối với chất lượng sống của hàng triệu người dân. Câu hỏi đặt ra là: làm thế nào để hạ nhiệt những thành phố đang ngày càng ngột ngạt bởi bê tông, nhựa đường và khí thải?
Ngay trong lòng đô thị, hàng triệu phương tiện giao thông, những khối bê tông, kính và thép, cùng hàng nghìn chiếc điều hòa nhiệt độ hoạt động liên tục đang âm thầm tạo nên những "nguồn phát nhiệt nhân tạo", khiến thành phố nóng hơn, bí bách hơn và tiêu tốn nhiều năng lượng hơn.
Từ hệ thống chính sách quốc gia ngày càng hoàn thiện đến các mô hình thích ứng cụ thể tại địa phương, Việt Nam đang từng bước chuyển từ tư duy “ứng phó bị động” sang “chủ động thích ứng”, hướng tới phát triển bền vững trong tương lai.
Trong bối cảnh miền Trung - Tây Nguyên cùng lúc đối mặt với hạn hán, thiếu nước, mưa cực đoan và suy thoái đất, chuyển đổi mô hình nông nghiệp không còn đơn thuần là câu chuyện nâng cao năng suất. Từ ao trữ nước, tưới tiết kiệm, trồng xen cây lâu năm đến nông nghiệp tái sinh và tận dụng phụ phẩm làm phân hữu cơ, nhiều mô hình đang cho thấy một hướng đi mới: giữ nước trong đất, giữ dinh dưỡng trong hệ sinh thái và tạo sinh kế bền vững cho người dân.
Ngân hàng Thế giới phê duyệt 3 dự án trị giá 667 triệu USD giúp nâng cao hạ tầng giao thông, cải thiện dịch vụ đô thị và phát triển thủy sản bền vững, hướng tới tăng cường khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu.