Đà Nẵng: Nhiều xác lợn chết trôi, bốc mùi hôi thối trên kênh Phú Ninh
Ngày 17/7, người dân xã Thăng Bình, TP Đà Nẵng phát hiện nhiều xác lợn chết nổi lềnh bềnh, trôi trên kênh Phú Ninh (đoạn qua xã Thăng Bình).
Sau khi người dân đăng những hình ảnh trên lên mạng xã hội facebook, nhiều người đã phản ứng gay gắt, không hài lòng với ý thức của người có lợn chết mà vứt ra kênh gây ô nhiễm môi trường.
Được biết, tại một vị trí cống ngăn, xác lợn chết nổi lềnh bềnh, phân hủy bốc mùi hôi thối.
Lãnh đạo UBND xã Thăng Bình cho hay, sau khi nhận tin đã yêu cầu các lực lượng vớt xác lợn lên bờ, tổ chức tiêu hủy.
.png)
Ngay trong buổi chiều cùng ngày, UBND xã Thăng Bình đã tổ chức họp quán triệt, triển khai công tác phòng chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi.
Hiện xã Thăng Bình chưa xuất hiện ổ dịch, nhưng địa phương đã có công văn tuyên truyền rộng rãi đến nhân dân trong toàn xã biết để có biện pháp phòng ngừa bệnh dịch tả lợn Châu Phi.
Được biết, những ngày qua, bệnh dịch tả lợn Châu Phi đã xuất hiện ở một số xã, phường trên địa bàn TP Đà Nẵng. TP đã chỉ đạo các địa phương khẩn trương triển khai các biện pháp khoanh vùng, nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan.
Theo thống kê, từ 1/7 đến nay, bệnh dịch tả lợn Châu Phi xuất hiện trên địa bàn 4 xã phường, làm 125 con lợn chết, với khối lượng tiêu hủy hơn 7 tấn.
Việc vứt xác lợn chết xuống kênh mương gây ra những tác hại nghiêm trọng đối với môi trường. Xác động vật phân hủy sẽ thải ra nhiều chất độc hại và vi sinh vật gây bệnh, làm ô nhiễm nguồn nước và không khí xung quanh. Nước bị nhiễm bẩn ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp và sức khỏe của người dân. Ngoài ra, hành động này còn tạo điều kiện cho dịch bệnh lây lan nhanh chóng, đặc biệt là các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm như dịch tả lợn châu Phi. Về lâu dài, việc làm này không chỉ phá hủy hệ sinh thái mà còn gây thiệt hại kinh tế và đe dọa an toàn cộng đồng.