Biển Đông xuất hiện vùng áp thấp, nhiều địa phương khẩn trương triển khai ứng phó
Biến đổi khí hậu - Ngày đăng : 19:00, 09/06/2026
Biển Đông xuất hiện vùng áp thấp, nhiều địa phương khẩn trương triển khai ứng phó
Ngày 9/6, vùng áp thấp hoạt động trên Biển Đông tiếp tục gây thời tiết xấu trên nhiều khu vực biển, khiến các địa phương ven biển khẩn trương triển khai phương án ứng phó nhằm bảo đảm an toàn cho người và phương tiện hoạt động trên biển.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, lúc 7 giờ sáng 9/6, vị trí tâm vùng áp thấp nằm trong khoảng từ 21,5-22,5 độ Vĩ Bắc và 113,5-114,5 độ Kinh Đông. Tại khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ đã ghi nhận gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6. Nhiều vùng biển xuất hiện mưa rào và dông, đặc biệt tại Vịnh Bắc Bộ, phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và khu vực Vịnh Thái Lan.

Dự báo trong ngày và đêm 9/6, thời tiết trên biển tiếp tục diễn biến phức tạp. Khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm quần đảo Hoàng Sa, có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao từ 2-3m. Từ đêm 9/6, gió có xu hướng giảm dần. Tại khu vực Giữa Biển Đông, gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao từ 2-3m, biển động.
Ngoài ra, nhiều khu vực biển khác như Vịnh Bắc Bộ; vùng biển từ Quảng Trị đến Đà Nẵng; từ Lâm Đồng đến Cà Mau; từ Cà Mau đến An Giang; Vịnh Thái Lan; khu vực Bắc, Giữa và Nam Biển Đông, bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, tiếp tục có mưa rào và dông diện rộng.
Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong các cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn đối với tàu thuyền đang hoạt động trên biển. Cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển được cảnh báo ở cấp 2.
Trước diễn biến của vùng áp thấp, sáng 9/6, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia đã ban hành công văn gửi UBND các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Lâm Đồng, yêu cầu chủ động triển khai các biện pháp ứng phó.
Ban Chỉ đạo đề nghị các địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến của vùng áp thấp; kịp thời thông báo cho chủ phương tiện, thuyền trưởng các tàu thuyền đang hoạt động trên biển để chủ động phòng tránh, điều chỉnh kế hoạch sản xuất phù hợp, bảo đảm an toàn về người và tài sản.
Đồng thời, các địa phương cần duy trì thông tin liên lạc thường xuyên với tàu thuyền trên biển nhằm xử lý kịp thời các tình huống phát sinh; sẵn sàng lực lượng, phương tiện để triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn khi cần thiết.
Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia cũng yêu cầu các đơn vị tổ chức trực ban nghiêm túc và thường xuyên báo cáo tình hình về Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường.
