Xuất hiện áp thấp trên biển, cảnh báo gió giật cấp 8 và sóng cao 3m

Biến đổi khí hậu - Ngày đăng : 10:02, 10/06/2026

Vùng áp thấp hoạt động trên biển đang gây thời tiết xấu tại nhiều khu vực trên Biển Đông. Cơ quan khí tượng cảnh báo mưa dông, gió mạnh cấp 5-6, giật cấp 7-8, biển động với sóng cao tới 3m, đe dọa an toàn hoạt động của tàu thuyền.
Biến đổi khí hậu

Xuất hiện áp thấp trên biển, cảnh báo gió giật cấp 8 và sóng cao 3m

Thiên Thanh {Ngày xuất bản}

Vùng áp thấp hoạt động trên biển đang gây thời tiết xấu tại nhiều khu vực trên Biển Đông. Cơ quan khí tượng cảnh báo mưa dông, gió mạnh cấp 5-6, giật cấp 7-8, biển động với sóng cao tới 3m, đe dọa an toàn hoạt động của tàu thuyền.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ chiều 9/6 đến nay, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa), vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và vịnh Thái Lan đã xuất hiện mưa rào và dông rải rác.

Dự báo trong ngày và đêm 10/6, vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8. Biển động, sóng cao phổ biến từ 2-3m, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn đối với các hoạt động hàng hải và khai thác thủy sản trên biển.

apthap-17494573961611311946916.jpg
Vùng áp thấp trên Biển Đông

Cùng thời gian này, khu vực Nam vịnh Bắc Bộ; vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi; khu vực Bắc và giữa Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa; cùng khu vực Nam Biển Đông và vùng biển quần đảo Trường Sa tiếp tục có mưa rào và dông rải rác.

Ông Vũ Anh Tuấn, Phó Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, các tàu thuyền hoạt động trên những vùng biển nêu trên có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn, dông lốc và các hiện tượng thời tiết nguy hiểm khác trên biển.

Để chủ động ứng phó với diễn biến của vùng áp thấp trên biển, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đã có văn bản đề nghị UBND 15 tỉnh, thành phố ven biển theo dõi sát các bản tin dự báo, cảnh báo và diễn biến thời tiết trên biển.

Các địa phương được yêu cầu khẩn trương thông tin đến chủ tàu, thuyền trưởng và ngư dân đang hoạt động trên biển để chủ động các biện pháp phòng tránh, điều chỉnh kế hoạch khai thác, sản xuất phù hợp, bảo đảm an toàn về người và tài sản.

Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia cũng đề nghị các địa phương duy trì chế độ thông tin liên lạc thông suốt nhằm kịp thời xử lý các tình huống phát sinh. Đồng thời, tổ chức trực ban nghiêm túc, sẵn sàng lực lượng và phương tiện để triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn khi cần thiết.

Thiên Thanh