Khai mạc Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV, quy tụ 789 đại biểu trên cả nước
Tin trong nước - Ngày đăng : 11:14, 17/06/2026
Khai mạc Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV, quy tụ 789 đại biểu trên cả nước
Sáng 17/6 tại Hà Nội, Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2026-2031 chính thức khai mạc với sự tham dự của 789 đại biểu đại diện cho gần 20 triệu hội viên. Đại hội đề ra những định hướng quan trọng nhằm phát huy vai trò của phụ nữ trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.
Sáng 17/6, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2026-2031 chính thức khai mạc với chủ đề: "Phụ nữ Việt Nam phát huy truyền thống, bản lĩnh, trí tuệ, trách nhiệm; xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; thúc đẩy bình đẳng giới, thực hiện đại đoàn kết toàn dân tộc, chung sức xây dựng đất nước dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc". Đại hội diễn ra trong hai ngày 17 và 18/6.
Đây là sự kiện chính trị quan trọng của các cấp Hội Phụ nữ cả nước, có ý nghĩa định hướng phong trào phụ nữ và hoạt động Hội trong nhiệm kỳ mới, đồng thời khẳng định vai trò, vị thế ngày càng lớn của phụ nữ Việt Nam trong sự nghiệp phát triển đất nước.

Trước phiên làm việc đầu tiên, đoàn đại biểu dự Đại hội do bà Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam dẫn đầu đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm trên đường Bắc Sơn.
Tại buổi lễ, các đại biểu bày tỏ quyết tâm tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của phụ nữ Việt Nam, tăng cường đoàn kết, đổi mới và sáng tạo, phấn đấu thực hiện hiệu quả các mục tiêu mà Đại hội lần thứ XIV đề ra, góp phần xây dựng đất nước ngày càng phát triển, văn minh và hạnh phúc.
Đại hội lần này quy tụ 789 đại biểu chính thức, đại diện cho gần 20 triệu hội viên phụ nữ trên cả nước. Với nhiều đại biểu, đây không chỉ là niềm vinh dự mà còn là cơ hội để đóng góp ý kiến, tâm huyết cho sự phát triển của phong trào phụ nữ trong giai đoạn mới.

Một trong những gương mặt nhận được nhiều sự quan tâm là cô giáo Lo Thị Bảo Vy, 24 tuổi, đại biểu trẻ nhất tham dự Đại hội. Bảo Vy là người dân tộc Ơ Đu đầu tiên được bầu làm đại biểu Quốc hội, đồng thời là đại biểu trẻ tuổi nhất của Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031.
Hiện công tác tại Trường Tiểu học Quỳnh Lập A (Nghệ An), Bảo Vy mang đến Đại hội tiếng nói đại diện cho phụ nữ dân tộc thiểu số và thế hệ trẻ. Nữ giáo viên mong muốn những sáng kiến, ý tưởng đổi mới của thanh niên sẽ được lắng nghe và tạo điều kiện phát huy trong các hoạt động của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam thời gian tới.
Theo Bảo Vy, thế hệ trẻ có nhiều cách tiếp cận mới, tinh thần sáng tạo và khả năng thích ứng cao. Việc khuyến khích người trẻ tham gia đóng góp sẽ giúp các hoạt động Hội ngày càng thiết thực, gần gũi và hiệu quả hơn.
Sau Đại hội, cô giáo trẻ kỳ vọng sẽ tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm, mở rộng hiểu biết và có thêm động lực để tiếp tục đồng hành cùng các hoạt động vì phụ nữ, trẻ em và thanh thiếu niên. Đồng thời, cô cũng mong những đề xuất của phụ nữ trẻ sẽ được quan tâm nhiều hơn, góp phần mở ra thêm cơ hội phát triển cho thế hệ tương lai.
