Trung Quốc họp khẩn ứng phó mưa lũ, duy trì cảnh báo tại nhiều tỉnh thành
Tin Quốc tế - Ngày đăng : 15:00, 22/06/2026
Trung Quốc họp khẩn ứng phó mưa lũ, duy trì cảnh báo tại nhiều tỉnh thành
Trước dự báo mưa lớn diện rộng kéo dài đến hết tuần tới, Trung Quốc đã triển khai hàng loạt biện pháp phòng chống thiên tai tại các khu vực trọng điểm. Nhiều địa phương vẫn duy trì trạng thái ứng phó khẩn cấp do nguy cơ lũ lụt, sạt lở đất và ngập úng tiếp tục ở mức cao.
Ban Chỉ huy quốc gia về phòng chống lũ lụt và hạn hán Trung Quốc cùng Bộ Quản lý tình trạng khẩn cấp (MEM) vừa tổ chức cuộc họp với nhiều cơ quan chức năng, trong đó có Cục Khí tượng Trung Quốc, Bộ Thủy lợi, Bộ Tài nguyên thiên nhiên, Bộ Nhà ở và Phát triển đô thị - nông thôn và Bộ Giao thông vận tải, nhằm đánh giá diễn biến mưa lũ thời gian qua và thống nhất các biện pháp ứng phó tại những khu vực có nguy cơ cao.
Tại cuộc họp, các cơ quan chuyên môn cho biết sông Liễu Giang thuộc lưu vực Châu Giang đã ghi nhận trận lũ được đánh số đầu tiên trong năm trên các con sông lớn của Trung Quốc. Đây được xem là tín hiệu cho thấy nguy cơ lũ lụt đang gia tăng tại nhiều địa phương.

Theo dự báo, từ ngày 21/6 đến hết tuần tới, nhiều khu vực ở miền Nam và Tây Nam Trung Quốc sẽ hứng chịu các đợt mưa lớn đến rất lớn, thậm chí có nơi xuất hiện mưa đặc biệt lớn. Các khu vực chịu ảnh hưởng chủ yếu gồm vùng giữa sông Trường Giang và sông Hoài Hà, đồng bằng Giang Hán và nhiều địa phương phía nam sông Trường Giang.
Trước tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, chính quyền các địa phương được yêu cầu tăng cường giám sát, dự báo và phát đi cảnh báo sớm, đồng thời chủ động kích hoạt hoặc nâng cấp các phương án ứng phó khẩn cấp khi cần thiết. Trọng tâm là phòng ngừa nguy cơ lũ quét ở vùng núi, sạt lở đất và ngập lụt trên các sông suối vừa và nhỏ.
Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng cần chủ động triển khai giải pháp chống ngập tại đô thị và khu vực sản xuất nông nghiệp, đồng thời sẵn sàng sơ tán người dân khỏi những nơi có nguy cơ cao nhằm bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản.
Hiện Ban Chỉ huy quốc gia về phòng chống lũ lụt và hạn hán vẫn duy trì mức ứng phó khẩn cấp cấp IV tại các địa phương gồm Giang Tô, An Huy, Giang Tây, Hồ Bắc, Hồ Nam, Quảng Tây, Trùng Khánh và Quý Châu. Trong khi đó, cơ chế ứng phó cùng cấp đã được chấm dứt tại Chiết Giang, Quảng Đông và Vân Nam.
Trung Quốc hiện áp dụng hệ thống ứng phó khẩn cấp gồm 4 cấp độ, trong đó cấp I là mức cảnh báo và ứng phó cao nhất.
.jpg)