Thả 4 cá thể động vật rừng nguy cấp, quý hiếm về môi trường tự nhiên

Đa dạng sinh học - Ngày đăng : 19:00, 24/06/2026

Sau thời gian được cứu hộ, chăm sóc và phục hồi sức khỏe, 4 cá thể động vật rừng nguy cấp, quý hiếm đã được các cơ quan chức năng phối hợp tái thả về môi trường tự nhiên tại Vườn quốc gia Chư Mom Ray.
Đa dạng sinh học

Thả 4 cá thể động vật rừng nguy cấp, quý hiếm về môi trường tự nhiên

Minh An 24/06/2026 19:00

Sau thời gian được cứu hộ, chăm sóc và phục hồi sức khỏe, 4 cá thể động vật rừng nguy cấp, quý hiếm đã được các cơ quan chức năng phối hợp tái thả về môi trường tự nhiên tại Vườn quốc gia Chư Mom Ray.

Ngày 23/6, Trung tâm Bảo tồn Đa dạng sinh học và Du lịch sinh thái thuộc Vườn quốc gia Chư Mom Ray cho biết, đơn vị vừa phối hợp với các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương tổ chức thả 4 cá thể động vật rừng quý hiếm về rừng sau quá trình tiếp nhận, cứu hộ và chăm sóc.

1-4-.jpg
Lực lượng chức năng thả các cá thể động vật quý hiếm về tự nhiên. Ảnh: VQG Chư Mom Ray

Các cá thể được tái thả gồm 1 cá thể kỳ đà nặng khoảng 1kg, 1 cá thể tê tê nặng 2,5kg, 1 cá thể rùa núi vàng và 1 cá thể rùa núi viền. Đây đều là những loài động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm thuộc Nhóm IB và IIB, được pháp luật bảo vệ nghiêm ngặt.

Theo Trung tâm Bảo tồn Đa dạng sinh học và Du lịch sinh thái, cá thể kỳ đà là tang vật trong một vụ nuôi nhốt động vật hoang dã trái phép, được lực lượng chức năng phát hiện, xử lý và bàn giao cho đơn vị từ tháng 3/2026. Trong khi đó, cá thể tê tê do người dân phát hiện đi lạc và tự nguyện giao nộp cho chính quyền địa phương trước khi được chuyển đến trung tâm cứu hộ vào đầu tháng 6.

Hai cá thể rùa núi vàng và rùa núi viền cũng được người dân tự nguyện giao nộp. Sau khi tiếp nhận, các cơ quan chức năng đã bàn giao cho trung tâm để chăm sóc, theo dõi sức khỏe và phục hồi khả năng thích nghi với môi trường tự nhiên.

Trước khi tái thả, cả 4 cá thể đều được kiểm tra sức khỏe, đánh giá khả năng sinh tồn và xác nhận không mang mầm bệnh. Kết quả cho thấy các cá thể có thể trạng tốt, phản xạ nhanh nhạy, đủ điều kiện để trở lại môi trường sống tự nhiên.

Việc cứu hộ, chăm sóc và tái thả động vật hoang dã không chỉ góp phần bảo tồn đa dạng sinh học mà còn nâng cao nhận thức cộng đồng về trách nhiệm bảo vệ các loài động vật rừng nguy cấp, quý hiếm.

Minh An