Tổng Bí thư Tô Lâm dự Phiên trọng thể Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Tin trong nước - Ngày đăng : 09:12, 25/06/2026

Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra với tinh thần hành động: “Bản lĩnh tự cường - Tiên phong sáng tạo - Khát vọng cống hiến - Làm chủ tương lai”, quy tụ 791 đại biểu ưu tú đại diện cho gần 22 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng nhiều đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã tới dự.
Tin trong nước

Tổng Bí thư Tô Lâm dự Phiên trọng thể Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Mai Hạ {Ngày xuất bản}

Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra với tinh thần hành động: “Bản lĩnh tự cường - Tiên phong sáng tạo - Khát vọng cống hiến - Làm chủ tương lai”, quy tụ 791 đại biểu ưu tú đại diện cho gần 22 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng nhiều đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã tới dự.

Sáng nay (25/6), tại Hà Nội, Phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 đã diễn ra với sự tham dự của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng nhiều đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Đại hội là sự kiện chính trị quan trọng của tuổi trẻ cả nước, khẳng định khát vọng cống hiến, tinh thần tiên phong, sáng tạo của thanh niên Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra với tinh thần hành động: “Bản lĩnh tự cường - Tiên phong sáng tạo - Khát vọng cống hiến - Làm chủ tương lai”, quy tụ 791 đại biểu ưu tú đại diện cho gần 22 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

tb-lam.jpg
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031

Trước đó, sáng 24/6, các đại biểu đã dự Lễ báo công, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ. Tại phiên khai mạc, Đại hội đã thông qua chương trình, quy chế làm việc, báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu, trình bày tóm tắt các văn kiện và tham luận. Chiều cùng ngày, Đại hội tiến hành bầu Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 và thảo luận tại năm diễn đàn chuyên đề.

Khẳng định vai trò tiên phong của thanh niên trong kỷ nguyên mới

Phiên trọng thể Đại hội có sự tham dự của nhiều đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài cùng nhiều đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước qua các thời kỳ.

tnien.jpg
Phiên trọng thể Đại hội có sự tham dự của nhiều đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Tham dự Đại hội còn có các đồng chí lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, lãnh đạo các địa phương, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động cùng đông đảo đại biểu đại diện cho tuổi trẻ cả nước.

Đại hội lần thứ XIII diễn ra trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với những yêu cầu ngày càng cao về đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển khoa học - công nghệ, hội nhập quốc tế, tăng trưởng xanh và phát triển bền vững. Đây không chỉ là dịp tổng kết nhiệm kỳ công tác Đoàn mà còn là thời điểm quan trọng để xác lập tầm nhìn, khát vọng và phương thức hành động mới của tổ chức Đoàn trong giai đoạn tới.

Đại hội hướng tới cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, đồng thời phát huy mạnh mẽ vai trò xung kích, sáng tạo của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, hướng tới các dấu mốc lịch sử quan trọng là 100 năm thành lập Đảng và 100 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Trong khuôn khổ phiên trọng thể, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có bài phát biểu chỉ đạo quan trọng. Đồng thời, Đại hội ra mắt Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Ban Bí thư Trung ương Đoàn khóa XIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

“Áo xanh gọi tương lai” lan tỏa khát vọng tuổi trẻ Việt Nam

Mở đầu phiên trọng thể là chương trình nghệ thuật đặc biệt mang chủ đề “Áo xanh gọi tương lai”, được dàn dựng công phu với các tiết mục hát múa, hợp xướng, trình diễn nhạc cụ và múa minh họa, tái hiện hành trình phát triển của tuổi trẻ Việt Nam từ truyền thống cách mạng đến khát vọng vươn lên trong thời đại mới.

Những ca khúc quen thuộc như Áo mùa đông, Bài ca may áo, Tự nguyện, Biết ơn chị Võ Thị Sáu, Mãi mãi tuổi hai mươi được thể hiện bằng ngôn ngữ nghệ thuật hiện đại, gợi nhắc hình ảnh các thế hệ thanh niên đã sống, chiến đấu và cống hiến vì độc lập, tự do của dân tộc.

Từ mạch nguồn truyền thống ấy, chương trình tiếp tục khắc họa hình ảnh tuổi trẻ hôm nay qua các tiết mục như Em ở nông trường em ra biên giới, Áo xanh tình nguyện, tái hiện tinh thần sẵn sàng cống hiến của đoàn viên, thanh niên trên các công trường, nông trường, vùng sâu, vùng xa và biên giới của Tổ quốc.

doan.jpg
Tổng số đại biểu được triệu tập tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 là 791 người trong đó 91 đại biểu đương nhiên là Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đoàn khóa XII; 660 đại biểu do các tỉnh, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc bầu

Không khí chương trình được đẩy lên cao trào với các tác phẩm mang hơi thở đương đại như Hò vươn mình, Nhà tôi có treo một lá cờ. Sự kết hợp giữa âm nhạc trẻ trung, rap, chất liệu dân gian đương đại cùng sự tham gia của các em thiếu nhi đã tạo nên sắc màu tươi mới, thể hiện niềm tự hào dân tộc, tình yêu Tổ quốc và khát vọng phát triển của thế hệ trẻ.

Khép lại chương trình, ca khúc chủ đề “Áo xanh gọi tương lai” vang lên như lời hiệu triệu tuổi trẻ cả nước tiếp tục đoàn kết, sáng tạo, tiên phong và cống hiến, chung tay đưa đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới. Hình ảnh màu áo xanh thanh niên được khắc họa như biểu tượng của niềm tin, trách nhiệm và khát vọng dựng xây tương lai Việt Nam hùng cường, thịnh vượng.

Mai Hạ