Đồng Tháp: Dông lốc gây thiệt hại diện rộng, 46 căn nhà bị tốc mái
Biến đổi khí hậu - Ngày đăng : 14:21, 25/06/2026
Đồng Tháp: Dông lốc gây thiệt hại diện rộng, 46 căn nhà bị tốc mái
Chiều tối 24/6, lốc xoáy và gió giật mạnh quét qua xã Long Bình, tỉnh Đồng Tháp, làm hàng chục ngôi nhà hư hỏng, nhiều cây trồng bị đổ ngã. Chính quyền địa phương đang khẩn trương hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả.
Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã Long Bình, trận lốc xoáy kèm gió giật mạnh xảy ra vào khoảng 18h ngày 24/6 đã gây thiệt hại trên diện rộng tại nhiều khu vực dân cư trên địa bàn.
Trong đó, ấp Hòa Phú là nơi chịu ảnh hưởng nặng với 19 căn nhà bị tốc mái, 2 chuồng trại chăn nuôi hư hỏng và 5 cây xanh bị quật ngã. Tại ấp Khương Ninh, dông lốc làm tốc mái 11 căn nhà và làm đổ 2 cây xanh. Ấp Quới An ghi nhận 1 căn nhà bị hư hại phần mái cùng 1 cây xanh ngã đổ.

Ở ấp Ninh Quới, gió mạnh làm tốc mái một căn nhà, quật ngã một trụ điện và gây thiệt hại khoảng 0,3ha bầu đang trong giai đoạn thu hoạch. Trong khi đó, ấp Thới Hòa có 14 căn nhà bị tốc mái, 2 chuồng trại hư hỏng, 2 cây xanh và một trụ điện bị đổ. Ngoài ra, khoảng 300 cây chuối sáp của người dân cũng bị gãy đổ hàng loạt.
Thống kê ban đầu cho thấy thiên tai đã làm 46 căn nhà bị tốc mái, 4 chuồng trại bị hư hỏng, 11 cây xanh cùng 2 trụ điện bị ngã đổ. Bên cạnh đó, nhiều diện tích cây trồng, hoa màu của người dân cũng bị ảnh hưởng.
Đáng chú ý, địa phương ghi nhận một trường hợp tử vong tại ấp Khương Ninh. Theo báo cáo, nạn nhân gặp tai nạn trong quá trình sửa chữa nhà sau khi dông lốc đi qua vào sáng 25/6.
Ngay sau khi xảy ra sự cố, Đảng ủy, UBND xã Long Bình cùng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự địa phương đã khẩn trương huy động lực lượng hỗ trợ người dân dọn dẹp hiện trường, sửa chữa nhà cửa và khắc phục các thiệt hại do thiên tai gây ra.
Đến 9h ngày 25/6, công tác xử lý hậu quả bước đầu đạt nhiều kết quả. Địa phương đã hỗ trợ khắc phục xong 11 căn nhà bị hư hại, đồng thời hoàn tất việc thu dọn cây xanh gãy đổ và xử lý các trụ điện bị ảnh hưởng để bảo đảm an toàn cho người dân.
Hiện các cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục rà soát, thống kê thiệt hại đối với cây trồng và hoa màu nhằm có cơ sở triển khai các chính sách hỗ trợ phù hợp.
Chính quyền địa phương cũng đã tổ chức thăm hỏi, động viên các gia đình bị ảnh hưởng, đồng thời tiếp tục huy động các nguồn lực để giúp người dân sớm ổn định cuộc sống và khôi phục sản xuất sau thiên tai.
.jpg)