Hạn hán kéo dài đẩy nông nghiệp Italy vào tình thế khó khăn
Tin Quốc tế - Ngày đăng : 12:00, 30/06/2026
Hạn hán kéo dài đẩy nông nghiệp Italy vào tình thế khó khăn
Nắng nóng kéo dài kết hợp với lượng mưa khan hiếm đang khiến lưu vực sông Po và các hồ trên dãy Alps rơi vào tình trạng khô hạn nghiêm trọng. Diễn biến này làm gia tăng nguy cơ thiếu nước, ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất nông nghiệp tại nhiều khu vực của Italy.
Tình trạng nắng nóng kéo dài cùng lượng mưa thiếu hụt đang khiến lưu vực sông Po và hệ thống hồ trên dãy Alps của Italy đối mặt với đợt khô hạn nghiêm trọng. Trước diễn biến này, Cơ quan Quản lý lưu vực sông Po (Adbpo) đã ban bố tình trạng nguy cấp ở mức "nghiêm trọng trung bình" trên toàn khu vực.
.jpg)
Theo số liệu mới nhất, lưu lượng nước trên sông Po tại khu vực Piacenza đã giảm mạnh, chỉ còn khoảng 207 m³. Đáng chú ý, mực nước xuống thấp đã tạo điều kiện để nước mặn từ biển Adriatic xâm nhập sâu khoảng 20 km vào khu vực đồng bằng tính từ cửa sông. Trong khi đó, các hồ lớn trên dãy Alps - nguồn dự trữ nước chiến lược của lưu vực - cũng ghi nhận tình trạng suy giảm đáng kể.
Hiện hồ Maggiore chỉ còn khoảng 58,4% dung tích chứa, giảm 49 cm chỉ trong hai tuần. Các hồ Garda, Como và Idro cũng đều có mực nước thấp hơn đáng kể so với mức trung bình nhiều năm. Những cơn mưa dông cục bộ xuất hiện gần đây chưa đủ cải thiện tình trạng khô hạn, trong khi nắng nóng kéo dài khiến lượng tuyết tích tụ trên núi gần như tan hết.
Tình trạng thiếu nước đang tác động trực tiếp đến ngành nông nghiệp Italy. Tại đồng bằng sông Po, hoạt động tưới tiêu cho cây trồng đã buộc phải tạm dừng hoàn toàn, gây ra những thiệt hại ban đầu đối với mùa vụ. Vùng Piemonte đã dừng khai thác nguồn nước mặt, còn các khu vực Emilia-Romagna và Veneto triển khai nhiều biện pháp siết chặt việc sử dụng nước. Hiện chỉ có vùng Lombardy vẫn đang duy trì hoạt động nhờ nguồn nước bổ sung từ các dòng chảy phụ.
Liên đoàn Nông nghiệp Italy (Coldiretti) đã phát đi cảnh báo khẩn cấp khi Thung lũng Po là khu vực sản xuất nông nghiệp trọng điểm, cung cấp gần 1/3 sản lượng nông sản và khoảng một nửa tổng sản lượng chăn nuôi của cả nước. Tổ chức này cho rằng tình trạng hiện nay phản ánh những hạn chế của hệ thống hạ tầng thủy lợi, đồng thời kêu gọi Chính phủ Italy sớm triển khai "Kế hoạch quốc gia về các hồ chứa". Theo Coldiretti, năng lực tích trữ nước của Italy hiện còn rất hạn chế khi các hồ chứa chỉ giữ lại được khoảng 10% lượng nước mưa.
Hạn hán kéo dài không chỉ làm suy giảm năng suất cây trồng và ảnh hưởng đến chăn nuôi mà còn gây áp lực lớn lên nguồn nước phục vụ sinh hoạt, công nghiệp và hệ sinh thái. Nếu tình trạng thiếu nước tiếp diễn, nguy cơ sa mạc hóa đất đai, suy giảm đa dạng sinh học và gia tăng các hiện tượng thời tiết cực đoan sẽ ngày càng rõ nét, đặt ra nhiều thách thức đối với phát triển bền vững.
