Thủy điện Bình Long khẩn cấp xả lũ từ 4 giờ sáng, cảnh báo ngập vùng hạ du

An ninh nguồn nước - Ngày đăng : 08:57, 30/06/2026

Do mưa lớn kéo dài trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, lưu lượng nước đổ về hồ chứa tăng nhanh, Nhà máy Thủy điện Bình Long đã phát đi thông báo khẩn về việc vận hành xả lũ từ 4 giờ sáng ngày 30/6 nhằm bảo đảm an toàn công trình.
An ninh nguồn nước

Thủy điện Bình Long khẩn cấp xả lũ từ 4 giờ sáng, cảnh báo ngập vùng hạ du

Phúc Minh {Ngày xuất bản}

Do mưa lớn kéo dài trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, lưu lượng nước đổ về hồ chứa tăng nhanh, Nhà máy Thủy điện Bình Long đã phát đi thông báo khẩn về việc vận hành xả lũ từ 4 giờ sáng ngày 30/6 nhằm bảo đảm an toàn công trình.

Theo thông tin từ đơn vị quản lý, ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với vùng hội tụ gió hoạt động mạnh đã khiến nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh xuất hiện mưa vừa đến mưa to từ đêm 28/6 đến sáng 30/6. Lượng mưa phổ biến dao động từ 40 - 100 mm, nhiều nơi ghi nhận trên 180 mm, làm lưu lượng nước về hồ tăng đột biến.

cao-bang.jpg
Ảnh minh họa

Tổng lưu lượng xả của Nhà máy Thủy điện Bình Long dự kiến khoảng 250 m³/giây, bao gồm lượng nước xả qua tràn và qua các tổ máy phát điện.

Việc xả lũ được dự báo sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực hạ du. Mực nước tại xóm Pác Gậy, xã Hòa An có thể dâng khoảng 1,5 m. Khoảng 30 phút sau khi xả, dòng nước sẽ chảy về hợp lưu với sông Bằng Giang tại khu vực đầu cầu Hồng Việt, xã Hòa An.

Trước diễn biến thời tiết phức tạp, cơ quan chức năng đã phát cảnh báo rủi ro thiên tai cấp độ 1. Mưa lớn kết hợp với hoạt động xả lũ có nguy cơ gây ngập úng tại các vùng trũng thấp, khu dân cư đô thị; đồng thời làm gia tăng nguy cơ lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất tại khu vực đồi núi.

Theo dự báo, từ trưa và chiều 30/6, lượng mưa trên địa bàn tỉnh sẽ có xu hướng giảm dần. Tuy nhiên, Ban quản lý Nhà máy Thủy điện Bình Long khuyến cáo người dân sinh sống dọc sông Dẻ Rào và sông Bằng Giang tuyệt đối không đi lại, đánh bắt hoặc tập kết tài sản tại khu vực bãi sông; đồng thời chủ động neo đậu, gia cố thuyền bè, di dời người và tài sản đến nơi an toàn để hạn chế thiệt hại do mưa lũ và xả lũ gây ra.

Phúc Minh