Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn-Gia Định mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh diễn ra trọng thể sáng nay
Tin trong nước - Ngày đăng : 09:01, 02/07/2026
Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn-Gia Định mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh diễn ra trọng thể sáng nay
Với chủ đề "Thành phố Hồ Chí Minh - Sáng mãi tên Người", Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn-Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (02/7/1976 - 02/7/2026) được long trọng tổ chức tại Hội trường Thống Nhất.
Sáng nay (02/7), tại Hội trường Thống Nhất, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn-Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976-2/7/2026) với chủ đề "Thành phố Hồ Chí Minh - Sáng mãi tên Người". Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo.
Lễ kỷ niệm bắt đầu lúc 8h15' tại Hội trường Thống Nhất, dự kiến diễn ra trong khoảng 135 phút, gồm hai phần: Chương trình nghệ thuật (51 phút) và Lễ kỷ niệm (khoảng 70 phút).
Tham dự buổi lễ có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo TP.HCM qua các thời kỳ; đại diện các tầng lớp nhân dân, lực lượng vũ trang, chức sắc tôn giáo, cộng đồng doanh nghiệp và bạn bè quốc tế.
Phần lễ gồm các nội dung: Chào cờ; tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu; diễn văn kỷ niệm của Bí thư Thành ủy TP.HCM; phát biểu của đại diện công dân thành phố; phát biểu của trí thức trẻ tiêu biểu; phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Ngày 25/8/1946, bác sĩ Trần Hữu Nghiệp, đại diện giới trí thức Nam Bộ, đã đề nghị đổi tên thành phố Sài Gòn thành Thành phố Hồ Chí Minh.
Ngày 02/7/1976, tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa VI đã thông qua Nghị quyết đặt tên thành phố Sài Gòn - Gia Định là Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là sự kiện có ý nghĩa lịch sử đặc biệt, thể hiện tình cảm thiêng liêng của Đảng, Nhà nước và nhân dân cả nước đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không ngừng phát triển, giữ vững vai trò đầu tàu kinh tế, trung tâm lớn về văn hóa, giáo dục, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế của cả nước. Thành phố phát huy truyền thống năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm; là nơi khởi nguồn nhiều mô hình, cách làm mới, đóng góp quan trọng vào quá trình đổi mới và phát triển đất nước.
Đặc biệt, từ ngày 1/7/2025, TP.HCM chính thức hợp nhất với tỉnh Bình Dương và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, mở ra không gian phát triển mới với quy mô lớn hơn, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng, phát huy lợi thế liên kết vùng và nâng cao năng lực cạnh tranh của đô thị trung tâm phía Nam.
Kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh là dịp để ôn lại truyền thống cách mạng vẻ vang, khẳng định những thành tựu nổi bật của TP.HCM trong nửa thế kỷ qua, đồng thời tiếp tục khơi dậy khát vọng phát triển, xây dựng thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình, xứng đáng với niềm tin và kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và nhân dân.
Từ ngày 29/6 đến 2/7, TP.HCM tổ chức đợt cao điểm các hoạt động kỷ niệm với nhiều sự kiện như: triển lãm hình ảnh về chặng đường 50 năm Thành phố mang tên Bác; hội nghị tuyên dương gia đình văn hóa, hạnh phúc tiêu biểu năm 2026; lễ dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh; khởi công các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội; phát động phong trào thi đua trong toàn hệ thống chính trị; triển khai các hoạt động an sinh xã hội; chương trình đi bộ đồng hành "Hành trình di sản - Tiến bước tương lai"; trình diễn nghệ thuật 3D Mapping; bắn pháo hoa và hội sách thiếu nhi.

Điểm nhấn của chuỗi hoạt động kỷ niệm là Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976-2/7/2026) diễn ra sáng ngày 2/7 và chương trình nghệ thuật kết hợp cầu truyền hình trực tiếp diễn ra vào tối 2/7 tại Hội trường Thống Nhất, kết nối nhiều điểm cầu, tái hiện chặng đường 50 năm xây dựng, phát triển và những thành tựu nổi bật của TPHCM kể từ ngày vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.
“Miền Nam yêu quý luôn ở trong trái tim tôi!”
Năm 1954, với Hiệp định Geneve, đất nước ta tạm bị chia cắt làm 2 miền. Thi hành Hiệp định Geneve, cán bộ, bộ đội miền Nam tập kết ra miền Bắc, tháng 9/1954, Bác viết thư động viên, chia sẻ: “Đến ngày hòa bình đã được củng cố, thống nhất được thực hiện, độc lập dân chủ đã hoàn thành, đồng bào sẽ vui vẻ trở về quê cũ. Lúc đó rất có thể tôi sẽ cùng đồng bào vào thăm miền Nam yêu quý của chúng ta”.
Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ ba của Đảng (1960), Người vạch rõ: “Nhiệm vụ hiện nay của cách mạng Việt Nam là: Đưa miền Bắc tiến lên chủ nghĩa xã hội và đấu tranh thực hiện hòa bình thống nhất nước nhà, hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân trong cả nước”. Biến quyết tâm thành hành động cụ thể, Chủ tịch Hồ Chí Minh một mặt cùng Trung ương Đảng tổ chức lực lượng, đưa sức người sức của đi giải phóng miền Nam, một mặt luôn quan tâm bày tỏ tình cảm thân thiết với Nhân dân miền Nam.
Ngày 20/10/1962, Bác tiếp đoàn đại biểu đầu tiên của Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam do GS. Nguyễn Văn Hiếu dẫn đầu. Đoàn đã tặng Bác một số kỷ vật của đồng bào, chiến sĩ miền Nam, trong đó có chiếc lọ hoa làm bằng vỏ đạn và nói: “Nhân dân miền Nam luôn hướng về Bác, quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ!”. Bác rất xúc động và nói: “Bác chẳng có gì để tặng lại cả, chỉ có cái này” - Bác đặt tay lên ngực trái của mình. Ngừng một lát, Bác tiếp: “Miền Nam yêu quý luôn ở trong trái tim tôi!”.
.jpg)