Nghệ An siết chặt trách nhiệm người đứng đầu trong phòng cháy rừng
Môi trường - Tài nguyên - Ngày đăng : 13:00, 03/07/2026
Nghệ An siết chặt trách nhiệm người đứng đầu trong phòng cháy rừng
Trước diễn biến nắng nóng kéo dài khiến nguy cơ cháy rừng luôn ở mức rất cao, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành công điện yêu cầu các địa phương, đơn vị triển khai quyết liệt các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR), đồng thời quy rõ trách nhiệm của người đứng đầu nếu để xảy ra cháy rừng gây thiệt hại lớn.
Ngày 3/7, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Võ Trọng Hải ký ban hành Công điện số 16/CĐ-UBND về tăng cường các giải pháp cấp bách trong công tác PCCCR trên địa bàn tỉnh.

Theo công điện, các sở, ngành, địa phương và chủ rừng phải tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Tỉnh ủy và UBND tỉnh về công tác PCCCR. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, coi công tác phòng cháy rừng là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên trong suốt mùa nắng nóng.
Đáng chú ý, công điện quy định Chủ tịch UBND các xã, phường chịu trách nhiệm toàn diện đối với công tác PCCCR trên địa bàn quản lý. Trường hợp không thực hiện đầy đủ trách nhiệm, để xảy ra cháy rừng trên diện rộng, gây thiệt hại nghiêm trọng về tài nguyên rừng thì người đứng đầu địa phương phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và các cơ quan chức năng theo quy định.
Để chủ động ứng phó, UBND tỉnh yêu cầu các địa phương bố trí lực lượng trực 24/24 giờ trong thời gian cao điểm; tăng cường tuần tra, kiểm soát việc sử dụng lửa trong và ven rừng, đặc biệt là hoạt động đốt nương làm rẫy, xử lý thực bì.
Các địa phương cũng được yêu cầu nghiêm cấm việc xử lý thực bì trong những ngày nắng nóng khi cấp dự báo cháy rừng từ cấp IV (cấp nguy hiểm) trở lên nhằm hạn chế tối đa nguy cơ phát sinh cháy.
Bên cạnh đó, các phương án ứng phó với từng tình huống cháy rừng cần được rà soát, bổ sung và hoàn thiện; đồng thời chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, vật tư, kinh phí để sẵn sàng huy động khi có sự cố, kể cả phương án sơ tán người dân khỏi khu vực nguy hiểm nếu cần thiết.
Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu đẩy mạnh tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức của người dân trong bảo vệ rừng, chủ động phát hiện, báo tin và tham gia chữa cháy rừng. Các vụ cháy phải được điều tra, xác minh nguyên nhân, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm cũng như trách nhiệm của người đứng đầu địa phương nếu buông lỏng quản lý.
Theo phân công, Sở Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục duy trì hệ thống dự báo, cảnh báo nguy cơ cháy rừng, tăng cường kiểm tra các khu vực trọng điểm và phối hợp với các địa phương bảo đảm đầy đủ nguồn lực phục vụ công tác PCCCR.
Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh cùng các chủ rừng được giao chủ động chuẩn bị lực lượng, phương tiện, sẵn sàng phối hợp chữa cháy và điều tra, xử lý nghiêm các vụ cháy theo quy định của pháp luật.
Theo thống kê của UBND tỉnh Nghệ An, từ đầu năm đến ngày 28/6, toàn tỉnh đã xảy ra 16 vụ cháy rừng, làm thiệt hại hơn 17 ha rừng. Trong đó, một số vụ cháy gây thiệt hại lớn xảy ra tại các xã Thiên Nhẫn và Vạn An, cho thấy nguy cơ cháy rừng vẫn đang ở mức cao và đòi hỏi các địa phương phải nâng cao hơn nữa trách nhiệm trong công tác phòng ngừa, ứng phó.
