Vòm nhiệt" bao trùm nước Mỹ, 160 triệu người chịu tác động của nắng nóng nguy hiểm

Tin Quốc tế - Ngày đăng : 11:00, 05/07/2026

Đợt nắng nóng diện rộng do hiện tượng "vòm nhiệt" đang bao phủ phần lớn nửa phía Đông nước Mỹ, ảnh hưởng tới khoảng 160 triệu người. Trước nguy cơ nhiệt độ tăng cao kéo dài đúng dịp Quốc khánh 4/7, nhiều địa phương đã triển khai hàng loạt biện pháp ứng phó nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng và giảm áp lực lên hệ thống hạ tầng.
Tin Quốc tế

Vòm nhiệt" bao trùm nước Mỹ, 160 triệu người chịu tác động của nắng nóng nguy hiểm

Hải Đăng 05/07/2026 11:00

Đợt nắng nóng diện rộng do hiện tượng "vòm nhiệt" đang bao phủ phần lớn nửa phía Đông nước Mỹ, ảnh hưởng tới khoảng 160 triệu người. Trước nguy cơ nhiệt độ tăng cao kéo dài đúng dịp Quốc khánh 4/7, nhiều địa phương đã triển khai hàng loạt biện pháp ứng phó nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng và giảm áp lực lên hệ thống hạ tầng.

Khoảng 160 triệu người dân Mỹ đang chịu tác động của một đợt nắng nóng nguy hiểm bao phủ gần như toàn bộ khu vực phía Đông của quốc gia này.

Theo các chuyên gia, nguyên nhân chính là sự hình thành của một "vòm nhiệt" cường độ mạnh. Đây là vùng áp cao ổn định khiến khối không khí nóng bị giữ lại trong thời gian dài, làm nhiệt độ liên tục duy trì ở mức cao. Các nhà khoa học nhận định hiện tượng này đang trở nên nghiêm trọng hơn dưới tác động của biến đổi khí hậu toàn cầu.

capture.jpg
Ảnh minh họa

Đợt "vòm nhiệt" hiện ảnh hưởng tới hơn 20 bang thuộc khu vực Trung Tây, miền Nam và Bờ Đông nước Mỹ. Điều kiện thời tiết khắc nghiệt xuất hiện đúng thời điểm hàng triệu người chuẩn bị tham gia các hoạt động ngoài trời nhân dịp kỷ niệm 250 năm Quốc khánh Mỹ vào ngày 4/7.

Việc nắng nóng đạt đỉnh trong giai đoạn cao điểm du lịch và tổ chức sự kiện ngoài trời khiến nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng gia tăng. Trước tình hình đó, nhiều thành phố đã mở thêm các trung tâm tránh nóng, điều chỉnh hoặc rút ngắn lộ trình diễu hành, đồng thời kích hoạt các phương án ứng phó khẩn cấp.

Các đô thị lớn như Boston, New York, Philadelphia và Washington D.C cũng tăng cường nguồn lực công cộng, mở rộng hệ thống điểm tránh nóng để hỗ trợ người dân trong thời gian nền nhiệt duy trì ở mức cao.

Ở cấp liên bang, Chính phủ Mỹ đang chuẩn bị các giải pháp nhằm giảm áp lực lên hệ thống điện. Bộ Năng lượng Mỹ đã ban hành lệnh khẩn cấp yêu cầu tăng công suất phát điện trong mạng lưới PJM Interconnection nhằm hạn chế nguy cơ mất điện tại khu vực Trung Đại Tây Dương.

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright trong tuần này cũng chỉ đạo các đơn vị vận hành lưới điện đề nghị các trung tâm dữ liệu chuyển sang sử dụng hệ thống điện dự phòng khi cần thiết, góp phần giảm tải cho lưới điện quốc gia.

Nắng nóng cực đoan cũng được dự báo sẽ tác động đến hoạt động hàng không. Hãng Delta Air Lines đã phát đi cảnh báo về điều kiện thời tiết tại Sân bay LaGuardia (New York) đến hết ngày 4/7, cho biết nhiệt độ cao kết hợp với những hạn chế trong vận hành có thể ảnh hưởng đến các chuyến bay.

Theo dự báo, trong hai ngày 3-4/7, hàng chục kỷ lục nhiệt độ nhiều năm có khả năng bị phá vỡ tại các địa phương như New York, Washington D.C, Philadelphia và Boston. Đến ngày Quốc khánh Mỹ, khu vực Đông Bắc được dự báo sẽ giảm nhiệt so với những ngày trước, song nhiệt độ cảm nhận vẫn ở mức trên 38 độ C. Chỉ số nhiệt có thể đạt khoảng 39 độ C tại New York và lên tới 42 độ C tại Washington D.C.

Theo Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ, nắng nóng là hiện tượng thời tiết gây tử vong nhiều nhất tại nước này, với số người thiệt mạng trung bình mỗi năm còn cao hơn tổng số nạn nhân do lốc xoáy, bão và sét cộng lại.

Số liệu của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ cũng cho thấy, kể từ năm 2018 đến nay, ít nhất 13.000 người tại Mỹ đã tử vong do các nguyên nhân liên quan đến nắng nóng.

Hải Đăng