Bão số 1 tiến vào Vịnh Bắc Bộ, cảnh báo gió giật cấp 10
Biến đổi khí hậu - Ngày đăng : 11:37, 03/07/2026
Bão số 1 tiến vào Vịnh Bắc Bộ, cảnh báo gió giật cấp 10
Bão số 1 (Maysak) đang hoạt động trên khu vực Tây Bắc Biển Đông với sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 10 và dự kiến đổ bộ khu vực ven biển Quảng Ninh vào ngày 5/7. Cơ quan khí tượng cảnh báo gió mạnh, sóng lớn, nước dâng do bão và nguy cơ ngập úng, đồng thời yêu cầu các địa phương khẩn trương triển khai phương án ứng phó.
Bão số 1 duy trì cường độ cấp 8, hướng về Vịnh Bắc Bộ
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, lúc 7 giờ ngày 3/7, tâm bão số 1 (Maysak) nằm trên vùng biển phía Tây Bắc đặc khu Hoàng Sa, tại khoảng 17,4 độ Vĩ Bắc và 110,1 độ Kinh Đông, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 110 km về phía Nam.
Bão có sức gió mạnh nhất vùng gần tâm đạt cấp 8 (62-74 km/giờ), giật cấp 10 và đang di chuyển chậm theo hướng Tây với tốc độ khoảng 5 km/giờ.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão sẽ chuyển hướng Bắc Tây Bắc và tăng tốc lên 10-15 km/giờ. Đến sáng 4/7, tâm bão sẽ ở trên vùng biển phía Đông Bắc Vịnh Bắc Bộ, cách Quảng Ninh khoảng 220 km về phía Đông Nam, cường độ vẫn duy trì cấp 8, giật cấp 10.
Đến sáng 5/7, bão nhiều khả năng đi vào đất liền ven biển Quảng Ninh với cường độ cấp 8, giật cấp 10 trước khi suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới trên khu vực phía Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) trong ngày 6/7.
Theo cơ quan khí tượng, từ chiều 4/7, khu vực ven biển các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng và Hưng Yên sẽ bắt đầu chịu tác động trực tiếp của hoàn lưu bão.
Gió trên đất liền mạnh cấp 6, khu vực gần tâm bão có thể đạt cấp 7-8, giật cấp 9-10. Sóng biển cao từ 2-3 m, nước biển dâng do bão khoảng 0,3-0,5 m.
Tại vùng biển phía Tây Bắc Biển Đông và Vịnh Bắc Bộ, gió mạnh cấp 6-8, vùng gần tâm bão giật cấp 10, sóng biển cao 2-4 m, biển động mạnh.
Cơ quan khí tượng cảnh báo điều kiện thời tiết nguy hiểm có thể gây lật hoặc chìm tàu cá, tàu vận tải, tàu du lịch; làm hư hỏng lồng bè nuôi trồng thủy sản, công trình ven biển và gây gián đoạn hoạt động khai thác thủy sản, vận tải cũng như du lịch trên biển.
Không chỉ gây gió mạnh trên biển, hoàn lưu bão còn tiềm ẩn nguy cơ gây ngập úng tại các khu vực cửa sông, vùng trũng thấp ven biển và làm gia tăng rủi ro đối với hệ thống đê biển.
Gió giật mạnh có thể làm tốc mái nhà, gãy đổ cây xanh, biển quảng cáo, ảnh hưởng đến hệ thống điện, viễn thông và các công trình đang thi công.
Các khu công nghiệp, đô thị thấp trũng và vùng nuôi trồng thủy sản ven biển cũng được cảnh báo có nguy cơ bị ảnh hưởng nếu xảy ra mưa lớn kết hợp nước dâng.
Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia yêu cầu triển khai ngay các biện pháp ứng phó
Sáng 3/7, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia đã ban hành công điện gửi các tỉnh, thành phố khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa cùng nhiều bộ, ngành yêu cầu khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó với bão số 1 và mưa lớn sau bão.
Đối với khu vực biển, các địa phương tiếp tục kiểm đếm tàu thuyền, thông báo kịp thời diễn biến của bão để ngư dân chủ động tránh trú an toàn; hướng dẫn neo đậu phương tiện, bảo đảm an toàn cho người, tàu thuyền, khu du lịch, các cơ sở nuôi trồng thủy sản và công trình trên biển.
Các địa phương được yêu cầu chủ động xem xét quyết định cấm biển khi cần thiết, đồng thời chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn.
Trên đất liền, các tỉnh đồng bằng được yêu cầu rà soát những khu vực có nguy cơ ngập sâu, ven biển, cửa sông và nhà ở không bảo đảm an toàn để chủ động sơ tán người dân khi cần thiết.
Song song với đó là triển khai các giải pháp bảo vệ hệ thống đê biển, đê cửa sông, chủ động tiêu thoát nước chống úng cho sản xuất nông nghiệp, khu đô thị và khu công nghiệp.
Các địa phương cũng phải tổ chức cắt tỉa cây xanh, gia cố nhà cửa, biển hiệu, công trình công cộng, kiểm tra hệ thống điện và viễn thông nhằm hạn chế thiệt hại do gió bão gây ra. Ngành nông nghiệp được yêu cầu khẩn trương thu hoạch diện tích cây trồng, thủy sản đến kỳ thu hoạch theo phương châm "xanh nhà hơn già đồng".
Đối với khu vực miền núi, Ban Chỉ đạo yêu cầu các địa phương tăng cường rà soát những khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập sâu để chủ động sơ tán người dân đến nơi an toàn.
Lực lượng chức năng phải bố trí chốt kiểm soát tại các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu hoặc có nguy cơ sạt lở; kiên quyết không cho người và phương tiện lưu thông khi không bảo đảm an toàn.
Đồng thời, các hồ chứa thủy lợi, thủy điện, đặc biệt là các hồ nhỏ và hồ xung yếu, cần được kiểm tra, bố trí lực lượng trực vận hành và sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh nhằm giảm thiểu thiệt hại do bão và mưa lũ gây ra.
