Bão Ba Vì có thể mạnh lên thành siêu bão Cấp 5, chuyên gia cảnh báo chưa thể chủ quan
Biến đổi khí hậu - Ngày đăng : 16:47, 04/07/2026
Bão Ba Vì có thể mạnh lên thành siêu bão Cấp 5, chuyên gia cảnh báo chưa thể chủ quan
Nhiệt độ mặt biển cao bất thường cùng môi trường khí quyển thuận lợi đang tạo điều kiện để bão Ba Vì tăng cấp nhanh chóng. Trong khi nhiều dự báo cho rằng bão sẽ hướng về Đài Loan (Trung Quốc), các chuyên gia vẫn cảnh báo cần theo dõi sát vì quỹ đạo có thể còn thay đổi trong những ngày tới.
Theo Cơ quan Dự báo Thời tiết Quốc gia Mỹ (NWS) tại Guam và Trung tâm Cảnh báo Bão Liên hợp Mỹ (JTWC), bão Ba Vì (Bavi) đang có xu hướng tăng cường rất nhanh trong những ngày tới. Các mô hình dự báo cho thấy cơn bão có khả năng phát triển lên cấp siêu bão, đạt ngưỡng Cấp 4 với sức gió từ 209-251 km/giờ, thậm chí không loại trừ khả năng mạnh lên Cấp 5 với sức gió từ 252 km/giờ trở lên theo thang Saffir-Simpson trước khi tác động đến đất liền.
Các chuyên gia khí tượng Mỹ đánh giá Bavi đang di chuyển qua vùng biển có điều kiện gần như lý tưởng để tăng cấp. Nhiệt độ mặt nước biển duy trì ở mức rất cao, trong khi gió đứt theo phương thẳng đứng yếu, tạo môi trường thuận lợi để cơn bão liên tục gia tăng cường độ. Vì vậy, quá trình mạnh lên của Bavi được dự báo sẽ diễn ra nhanh chóng trong những ngày tới.

Hiện bão vẫn hoạt động trên vùng biển rộng phía đông Philippines. Theo dự báo, Bavi sẽ tiến gần hoặc đi qua một số khu vực thuộc quần đảo Mariana trước khi chuyển hướng sâu hơn về phía tây Thái Bình Dương. Tuy nhiên, các cơ quan dự báo cũng lưu ý quỹ đạo và cường độ của bão vẫn có thể thay đổi khi hệ thống này tiếp tục phát triển.
Dù chưa được dự báo ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Philippines trong ngắn hạn, Bavi vẫn đang được giới khí tượng theo dõi chặt chẽ bởi cơn bão có thể gây biến động đáng kể đối với thời tiết trên vùng biển phía đông của quốc gia này.
Theo TS Nguyễn Ngọc Huy, chuyên gia về biến đổi khí hậu và cảnh báo thiên tai, phần lớn các mô hình dự báo hiện đều nghiêng về khả năng bão sẽ tiếp cận Đài Loan (Trung Quốc) trong khoảng ngày 10-11/7, sau đó di chuyển vào khu vực Trung Quốc từ ngày 12-14/7. Tuy nhiên, ông cho rằng vẫn còn khoảng một tuần để tiếp tục theo dõi, bởi nếu áp cao cận nhiệt đới trên khu vực biển Nhật Bản dịch chuyển xuống phía nam, quỹ đạo của bão hoàn toàn có thể thay đổi và hướng vào Biển Đông.
Chuyên gia này nhận định đây là một cơn bão tiềm ẩn mức độ nguy hiểm rất lớn do cường độ mạnh và các điều kiện khí tượng hiện nay đều thuận lợi để duy trì sức mạnh của nó trong thời gian dài. Tuy vậy, khoảng cách thời gian còn khá xa nên chưa thể đưa ra kết luận chắc chắn về diễn biến cuối cùng của cơn bão.
Trong khi đó, liên quan đến bão số 1 trên Biển Đông, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết, mặc dù bão Maysak được dự báo không phải là cơn bão quá mạnh và nhiều khả năng không đi sâu vào đất liền, song các địa phương tuyệt đối không được chủ quan. Đây là cơn bão đầu tiên xuất hiện trên Biển Đông trong năm nay, quỹ đạo vẫn còn có thể thay đổi, đồng thời hoàn lưu bão có nguy cơ gây mưa lớn, dông lốc trên diện rộng.
Theo Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp, bão xuất hiện đúng vào dịp cuối tuần, thời điểm lưu lượng khách du lịch và tàu thuyền hoạt động trên biển tăng mạnh. Vì vậy, Quảng Ninh, Hải Phòng cùng các tỉnh, thành ven biển được yêu cầu khẩn trương kiểm đếm tàu thuyền, kêu gọi ngư dân đưa phương tiện vào nơi neo đậu an toàn, đồng thời kiểm soát chặt hoạt động của tàu khách, tàu du lịch và các tuyến vận tải ra đảo. Công tác thông tin, cảnh báo cũng cần được tăng cường để người dân chủ động phòng tránh, không lơ là trước diễn biến của bão.
Đối với khu vực trung du và miền núi Bắc Bộ, các địa phương cần khẩn trương rà soát những điểm có nguy cơ ngập úng, lũ quét và sạt lở đất; chuẩn bị đầy đủ phương án sơ tán người dân khi xuất hiện tình huống nguy hiểm. Do hoàn lưu bão có thể gây mưa với cường suất lớn trong thời gian ngắn, trong khi nhiều nơi đã có mưa kéo dài trước đó, nguy cơ xảy ra thiên tai sẽ tăng lên đáng kể. Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp nhấn mạnh, nếu điều kiện an toàn không được bảo đảm thì phải kiên quyết di dời người dân khỏi khu vực nguy hiểm, đặt mục tiêu bảo vệ tính mạng lên hàng đầu.
