Siêu bão Ba Vì có vào Biển Đông?

Biến đổi khí hậu - Ngày đăng : 10:25, 06/07/2026

Siêu bão Ba Vì (Bavi) đang duy trì cường độ cực mạnh trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương và được dự báo tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc trong những ngày tới. Các cơ quan khí tượng nhận định khả năng bão đi vào Biển Đông là rất thấp, song hoàn lưu của bão vẫn có thể gây gió mạnh, sóng lớn trên nhiều vùng biển của Việt Nam.
Biến đổi khí hậu

Siêu bão Ba Vì có vào Biển Đông?

Minh An {Ngày xuất bản}

Siêu bão Ba Vì (Bavi) đang duy trì cường độ cực mạnh trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương và được dự báo tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc trong những ngày tới. Các cơ quan khí tượng nhận định khả năng bão đi vào Biển Đông là rất thấp, song hoàn lưu của bão vẫn có thể gây gió mạnh, sóng lớn trên nhiều vùng biển của Việt Nam.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, siêu bão Ba Vì hiện là cơn siêu bão thứ ba hoạt động trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương trong năm 2026, sau hai siêu bão Sinlaku và Mekkhala.

Thông tin từ Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) cho biết, sáng 6/7, tâm siêu bão nằm trên khu vực phía Nam quần đảo Bắc Mariana, gần đảo Rota, với cường độ cấp 17, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm đạt khoảng 55 m/s, giật tới 80 m/s (trên cấp 17). Ảnh vệ tinh cho thấy đảo Rota đang nằm ngay trong mắt bão, trong khi hoàn lưu rộng hàng trăm kilômét bao phủ nhiều đảo thuộc quần đảo Bắc Mariana như Guam, Saipan và Tinian.

bao.jpg
Ảnh minh họa

Dự báo trong 24 giờ tới, siêu bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20–25 km/giờ và vẫn duy trì cường độ ở cấp siêu bão. Một số mô hình dự báo quốc tế cho thấy sức gió cực đại của bão có thể tăng lên khoảng 60 m/s, giật tới 85 m/s trong những ngày tới.

Khoảng từ ngày 10/7, bão được dự báo sẽ chuyển hướng Tây Bắc, tiến gần khu vực đảo Đài Loan (Trung Quốc). Các trung tâm dự báo bão quốc tế cũng như cơ quan khí tượng Việt Nam đều thống nhất nhận định quỹ đạo của siêu bão chủ yếu hướng về khu vực này và không có nhiều khả năng đi vào Biển Đông.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, xác suất siêu bão Ba Vì đi vào Biển Đông hiện dưới 10%. Tuy nhiên, với quy mô hoàn lưu rất rộng và cường độ đặc biệt mạnh, bão vẫn có thể tác động gián tiếp đến vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông trong khoảng từ ngày 9 đến 11/7.

Đáng lưu ý, do ảnh hưởng của hoàn lưu hút gió từ siêu bão, gió mùa Tây Nam trên khu vực giữa và Nam Biển Đông có xu hướng hoạt động mạnh hơn từ ngày 9/7. Trong giai đoạn từ ngày 9–11/7, khu vực Bắc, giữa và Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, có khả năng xuất hiện gió mạnh cấp 6–7, sóng biển cao từ 3–5 m, biển động mạnh đến rất mạnh.

Các chuyên gia khí tượng khuyến cáo tàu thuyền hoạt động trên các vùng biển này cần thường xuyên cập nhật bản tin dự báo, chủ động điều chỉnh kế hoạch khai thác và tránh đi vào khu vực có thời tiết nguy hiểm nhằm bảo đảm an toàn.

Trước đó, cơn bão Maysak đã gây thiệt hại tại tỉnh Quảng Ninh, chủ yếu ở khu vực Móng Cái và đặc khu Cô Tô. Mặc dù không gây thiệt hại về người, bão đã làm 96 ngôi nhà bị tốc mái, nhiều phương tiện, tàu thuyền và công trình điện bị hư hỏng, hơn 1.100 ha nuôi trồng thủy sản cùng hàng chục héc-ta cây trồng bị ảnh hưởng. Tổng thiệt hại vật chất ước tính khoảng 20 tỷ đồng.

Theo nhận định của ngành khí tượng, mùa mưa bão năm 2026 có thể xuất hiện ít bão và áp thấp nhiệt đới hơn so với trung bình nhiều năm cũng như thấp hơn năm 2025. Tuy nhiên, trong bối cảnh biến đổi khí hậu diễn biến ngày càng phức tạp, quỹ đạo và cường độ của các cơn bão vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố khó lường. Vì vậy, người dân, đặc biệt là ngư dân và các lực lượng hoạt động trên biển, cần thường xuyên theo dõi các bản tin dự báo, cảnh báo của cơ quan khí tượng để chủ động các biện pháp ứng phó.

Minh An