Thu giữ 64 cá thể động vật hoang dã nuôi nhốt trái phép, tái thả về tự nhiên

Đa dạng sinh học - Ngày đăng : 16:00, 07/07/2026

Lực lượng kiểm lâm phối hợp công an phát hiện 64 cá thể động vật hoang dã nuôi nhốt không có giấy tờ hợp pháp, trong đó có nhiều cá thể thuộc nhóm nguy cấp, quý, hiếm. Toàn bộ số động vật sau đó đã được tái thả về môi trường tự nhiên tại các khu bảo tồn và vườn quốc gia.
Đa dạng sinh học

Thu giữ 64 cá thể động vật hoang dã nuôi nhốt trái phép, tái thả về tự nhiên

Thiên Thanh 07/07/2026 16:00

Lực lượng kiểm lâm phối hợp công an phát hiện 64 cá thể động vật hoang dã nuôi nhốt không có giấy tờ hợp pháp, trong đó có nhiều cá thể thuộc nhóm nguy cấp, quý, hiếm. Toàn bộ số động vật sau đó đã được tái thả về môi trường tự nhiên tại các khu bảo tồn và vườn quốc gia.

Chi cục Kiểm lâm và Lâm nghiệp thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Ninh Bình đã phối hợp với lực lượng công an tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp nuôi nhốt động vật hoang dã trái quy định trên địa bàn.

Qua công tác kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ 64 cá thể động vật hoang dã không có hồ sơ chứng minh nguồn gốc hợp pháp. Trong số này có 54 cá thể rùa, gồm 52 cá thể rùa cổ sọc và 2 cá thể rùa câm; 3 cá thể trăn đất với tổng trọng lượng khoảng 60kg; cùng 7 cá thể rắn hổ mang một mắt kính có tổng trọng lượng khoảng 1,5kg.

cn.png
Đưa thả cá thể trăn vào Vườn Quốc gia Cúc Phương

Đáng chú ý, có 12 cá thể thuộc danh mục động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm nhóm IIB, gồm 2 cá thể rùa câm, 3 cá thể trăn đất và 7 cá thể rắn hổ mang một mắt kính.

Sau khi hoàn tất các thủ tục xử lý theo quy định của pháp luật, toàn bộ số động vật hoang dã bị thu giữ đã được bàn giao để tái thả về môi trường tự nhiên. Cụ thể, 54 cá thể rùa được thả tại Khu du lịch sinh thái Thung Nham (phường Nam Hoa Lư); 3 cá thể trăn đất được đưa về Vườn Quốc gia Cúc Phương; còn 7 cá thể rắn hổ mang một mắt kính được tái thả tại Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Vân Long.

Theo cơ quan chức năng, việc đưa các cá thể động vật hoang dã trở lại môi trường sống tự nhiên không chỉ góp phần bảo tồn các loài động vật quý hiếm mà còn giúp duy trì đa dạng sinh học, bảo vệ hệ sinh thái và nguồn tài nguyên rừng theo hướng bền vững.

Thiên Thanh