Nguy cơ siêu El Nino gia tăng, TP Hồ Chí Minh đứng đầu về rủi ro nắng nóng
Biến đổi khí hậu - Ngày đăng : 14:00, 07/07/2026
Nguy cơ siêu El Nino gia tăng, TP Hồ Chí Minh đứng đầu về rủi ro nắng nóng
Báo cáo của Đại học Oxford (Anh) cho thấy TP Hồ Chí Minh là thành phố có nguy cơ nắng nóng cao nhất thế giới. Nghiên cứu cũng cảnh báo khu vực Đông Nam Á có thể chịu tác động nghiêm trọng hơn nếu hiện tượng El Nino năm 2026 phát triển thành siêu El Nino.
Theo báo cáo nghiên cứu của Đại học Oxford, nhiều đô thị tại khu vực Đông Nam Á, trong đó có TP Hồ Chí Minh của Việt Nam, Bangkok và Samut Prakan của Thái Lan, đang nằm trong nhóm các thành phố có mức độ rủi ro nắng nóng cao nhất thế giới. Cảnh báo được đưa ra trong bối cảnh những lo ngại về khả năng hiện tượng El Nino tiếp tục gia tăng.
Báo cáo đồng thời cho biết các nhà khoa học trên thế giới đang theo dõi chặt chẽ khả năng El Nino trong năm 2026 có thể phát triển thành siêu El Nino.
.jpg)
Nghiên cứu mang tên "Khung đánh giá rủi ro nắng nóng ở các thành phố có thể so sánh trên toàn cầu" (2026) của Đại học Oxford xếp TP Hồ Chí Minh ở vị trí có nguy cơ nắng nóng cao nhất thế giới. Bangkok và Samut Prakan lần lượt đứng ở vị trí thứ hai và thứ ba.
Theo nhóm nghiên cứu, mức độ rủi ro không chỉ xuất phát từ nền nhiệt cao mà còn do điều kiện nóng ẩm khiến cơ thể khó tỏa nhiệt. Bên cạnh đó, hiệu ứng đảo nhiệt đô thị, tốc độ đô thị hóa nhanh, mật độ dân cư lớn cùng số lượng lao động làm việc ngoài trời cao cũng góp phần làm gia tăng nguy cơ.
Ngoài ra, phần lớn các thành phố này đều là trung tâm kinh tế quan trọng nằm ở khu vực ven biển thấp, khiến chúng đồng thời dễ bị tổn thương trước cả sóng nhiệt và nguy cơ lũ lụt.
Tại Thái Lan, các cơ quan chức năng đã bắt đầu triển khai các biện pháp quản lý nguồn nước sau khi những dự báo cho thấy tác động của El Nino có thể khiến tình trạng mực nước thấp kéo dài đến năm 2027.
Trong khi đó, các nhà khoa học tiếp tục theo dõi sát diễn biến của El Nino năm 2026. Các mô hình khí hậu đã ghi nhận dấu hiệu nhiệt độ bề mặt biển tại Thái Bình Dương tăng cao bất thường, trong khi hiện tượng nóng lên toàn cầu có thể khiến các hình thái thời tiết cực đoan trở nên nghiêm trọng hơn.
Các chuyên gia nhận định, nếu siêu El Nino xuất hiện, khu vực Đông Nam Á sẽ đối mặt với nguy cơ hạn hán kéo dài, lượng mưa suy giảm, áp lực lớn hơn đối với nguồn nước và sản xuất nông nghiệp, từ đó đe dọa an ninh lương thực và làm gia tăng nguy cơ cháy rừng. Trong khi đó, một số khu vực tại Nam Mỹ có thể phải đối mặt với mưa lớn và lũ lụt nghiêm trọng hơn.
Thái Bình Dương cũng được dự báo có khả năng xuất hiện nhiều cơn bão với cường độ mạnh hơn. Nhiệt độ nước biển tăng cao bất thường còn làm gia tăng nguy cơ tẩy trắng san hô và gây tác động tiêu cực trên diện rộng đối với các hệ sinh thái biển.
Theo ước tính của các nhà khoa học, nếu siêu El Nino hình thành, nhiệt độ trung bình toàn cầu có thể tiếp tục tăng, thậm chí khiến năm 2027 trở thành năm nóng nhất từng được ghi nhận.
Tuy vậy, giới chuyên gia cũng lưu ý rằng các dự báo hiện vẫn còn nhiều yếu tố chưa chắc chắn. Do đó, cần tiếp tục cập nhật các dữ liệu khí hậu mới nhất, đồng thời chủ động xây dựng kế hoạch quản lý nguồn nước và các phương án ứng phó với hạn hán, sóng nhiệt cũng như các hiện tượng thời tiết cực đoan có thể xảy ra tại nhiều khu vực trên thế giới.
.jpg)