Bão số 1 gây thiệt hại tại nhiều địa phương

Biến đổi khí hậu - Ngày đăng : 11:00, 07/07/2026

Bão số 1 (Maysak) và mưa lớn đã gây thiệt hại tại nhiều địa phương miền Bắc, làm 154 ngôi nhà hư hỏng, gần 1.200 héc-ta lúa và thủy sản bị ảnh hưởng, nhiều tuyến giao thông bị sạt lở. Ngay sau khi bão tan, các địa phương, lực lượng chức năng đã khẩn trương triển khai công tác khắc phục hậu quả, bảo đảm an toàn cho người dân và du khách.
Biến đổi khí hậu

Bão số 1 gây thiệt hại tại nhiều địa phương

Mai Hạ 07/07/2026 11:00

Bão số 1 (Maysak) và mưa lớn đã gây thiệt hại tại nhiều địa phương miền Bắc, làm 154 ngôi nhà hư hỏng, gần 1.200 héc-ta lúa và thủy sản bị ảnh hưởng, nhiều tuyến giao thông bị sạt lở. Ngay sau khi bão tan, các địa phương, lực lượng chức năng đã khẩn trương triển khai công tác khắc phục hậu quả, bảo đảm an toàn cho người dân và du khách.

Ngày 06/7, theo Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), bão số 1 và mưa lớn đã gây thiệt hại về nhà ở, giao thông, sản xuất nông nghiệp và hạ tầng tại nhiều địa phương.

Cụ thể, 154 ngôi nhà bị hư hỏng, tốc mái, gồm Quảng Ninh 96 nhà, Lào Cai 53 nhà và Sơn La 5 nhà.

Bão cũng làm 13 tàu, bè, mảng đang neo đậu, trú tránh bị đứt neo, trôi dạt hoặc chìm; 1.620 cây xanh và 16 cột điện bị gãy đổ. Tại Quảng Ninh, 2 ô tô bị hư hại do tường đổ và 1 ô tô bị ngập nước.

Trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, khoảng 80,4 ha lúa bị ngập úng, gồm Quảng Ninh 40 ha, Lào Cai 20,4 ha và Sơn La 20 ha. Riêng Quảng Ninh có khoảng 1.100 ha nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại.

Mưa lớn cũng gây sạt lở tại 19 điểm trên Quốc lộ 32 (Lào Cai), 3 điểm trên Tỉnh lộ 109 (Sơn La) cùng nhiều tuyến đường giao thông nông thôn. Một số cột điện bị nghiêng, đổ; hệ thống kênh mương thủy lợi tại Lào Cai và Sơn La bị sạt lở, hư hỏng.

Ước tính riêng thiệt hại kinh tế do bão số 1 gây ra tại Quảng Ninh khoảng 20 tỷ đồng.

Hơn 1.700 du khách Cô Tô được đưa vào bờ an toàn

Ngay sau khi bão số 1 tan và điều kiện thời tiết trên biển ổn định, từ 16 giờ ngày 05/7, Đặc khu Cô Tô đã phối hợp với các đơn vị vận tải hành khách khôi phục hoạt động vận chuyển, bố trí 10 chuyến tàu đưa hơn 1.700 du khách trở về đất liền an toàn.

Việc vận chuyển được triển khai ngay sau khi cơ quan chức năng đánh giá đủ điều kiện khai thác tuyến và cho phép tàu hoạt động trở lại, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho hành khách.

Anh Phùng Văn Thảo, du khách đến từ Hà Nội, cho biết gia đình khá lo lắng khi chuyến du lịch trùng thời điểm bão đổ bộ. Tuy nhiên, trong thời gian lưu trú, chính quyền địa phương cùng các cơ sở lưu trú, nhà hàng đã hỗ trợ chu đáo về nơi ăn, ở nên gia đình hoàn toàn yên tâm. Sau khi bão tan, đoàn khách được bố trí trở về đất liền an toàn, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp.

bao.jpg
Cán bộ, chiến sĩ Đại đội Đảo Vĩnh Thực, Ban Chỉ huy Phòng thủ Khu vực 1 - Quảng Hà (Bộ CHQS tỉnh Quảng Ninh) giúp nhân dân khắc phục hậu quả sau bão

Cùng chung niềm vui, anh Lê Ngọc Muộn, du khách tỉnh Phú Thọ, chia sẻ chủ khách sạn đã hỗ trợ rất nhiệt tình, thậm chí tổ chức bữa ăn miễn phí cho đoàn khách lưu trú. Trong suốt thời gian tránh bão, các điều kiện sinh hoạt đều được bảo đảm, không xảy ra tình trạng chặt chém hay quá tải dịch vụ. Khi tàu hoạt động trở lại, gia đình anh nhanh chóng được đưa vào bờ, bày tỏ sự biết ơn đối với chính quyền và người dân trên đảo.

Trước khi bão đổ bộ, Đặc khu Cô Tô đã chủ động tạm dừng toàn bộ hoạt động vận tải khách trên biển, đồng thời triển khai đồng bộ các phương án bảo đảm an toàn cho du khách lưu trú trên đảo.

Theo thống kê, thời điểm trước bão có 2.845 du khách đang lưu trú tại Cô Tô, trong đó có 14 khách quốc tế gồm 7 người Pháp, 4 người Đức, 1 người Anh, 1 người Nhật và 1 người Cộng hòa Séc. Tất cả đều được bảo đảm an toàn.

Ông Nguyễn Danh Hà, Chủ tịch UBND Đặc khu Cô Tô, đã chỉ đạo các lực lượng tuyệt đối không chủ quan, lơ là; yêu cầu bảo đảm an toàn tàu thuyền, hạ tầng, duy trì lực lượng thường trực phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; sẵn sàng phương tiện ứng phó với mọi tình huống phát sinh.

Các đơn vị thi công công trình cảng, đường giao thông được yêu cầu bảo vệ máy móc, vật tư, phòng ngừa sạt lở; các cơ sở lưu trú phối hợp với cơ quan chức năng chăm lo chu đáo cho du khách, đồng thời kiểm tra, gia cố những ngôi nhà có kết cấu yếu của người dân.

Nhờ chủ động triển khai các phương án ứng phó, Đặc khu Cô Tô không ghi nhận thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản của Nhà nước và nhân dân ở mức không đáng kể.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của sóng lớn kết hợp triều cường và hoàn lưu sau bão, khoảng 1,3 km tuyến đường Tình yêu bị hư hỏng nặng, trong đó hơn 90% chiều dài tuyến bị sạt lở, ảnh hưởng đến việc đi lại và cảnh quan khu vực.

Hiện UBND Đặc khu Cô Tô đang phối hợp với người dân và du khách tổng vệ sinh môi trường, thăm hỏi, động viên các hộ dân, đồng thời tiếp tục liên hệ với các hãng tàu để đưa những du khách còn nhu cầu trở về đất liền. Lực lượng chức năng cũng tăng cường tuần tra, kiểm soát, kiên quyết không cấp phép cho tàu khai thác thủy sản rời bến khi chưa bảo đảm an toàn.

Bộ đội giúp dân khắc phục hậu quả sau bão

Ngay sau khi bão số 1 đi qua, cán bộ, chiến sĩ Đại đội Đảo Vĩnh Thực, Ban Chỉ huy Phòng thủ Khu vực 1 - Quảng Hà (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ninh) đã nhanh chóng cơ động xuống địa bàn, phối hợp với chính quyền và các lực lượng địa phương hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai.

Mưa lớn, gió mạnh và sóng biển dâng cao đã làm hư hại nhiều hạng mục tại khu vực bãi biển trên đảo. Mặc dù thời tiết vẫn còn diễn biến phức tạp, cán bộ, chiến sĩ khẩn trương thu dọn cây đổ, bùn đất, di chuyển tài sản, gia cố các công trình bị hư hỏng và vệ sinh môi trường.

Những việc làm thiết thực của lực lượng vũ trang đã góp phần giúp người dân sớm ổn định đời sống, khôi phục hoạt động sản xuất, kinh doanh sau bão.

Với tinh thần "Đâu cần bộ đội có, đâu khó có bộ đội", cán bộ, chiến sĩ Đại đội Đảo Vĩnh Thực tiếp tục duy trì nghiêm chế độ trực, bám sát địa bàn, chủ động nắm chắc tình hình, sẵn sàng huy động lực lượng, phương tiện hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, góp phần bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân và giữ vững ổn định trên địa bàn.

Mai Hạ