Hà Nội có thể xuất hiện 1-2 đợt lũ trong tháng 7
Nước và cuộc sống - Ngày đăng : 10:00, 08/07/2026
Hà Nội có thể xuất hiện 1-2 đợt lũ trong tháng 7
Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn Bắc Bộ, trong tháng 7/2026, các tuyến sông chảy qua Hà Nội có khả năng xuất hiện từ 1-2 đợt lũ với biên độ từ 1,5-2,5m. Mặc dù đỉnh lũ được dự báo vẫn ở dưới mức báo động I, song mưa lớn cục bộ có thể làm gia tăng nguy cơ ngập úng, sạt lở và ảnh hưởng đến sản xuất, đời sống của người dân ven sông.
Trong tháng 7/2026, tình hình thủy văn trên các tuyến sông qua địa bàn Hà Nội được dự báo diễn biến theo xu hướng thấp hơn trung bình nhiều năm và thấp hơn cùng kỳ năm 2025. Tuy nhiên, Đài Khí tượng thủy văn Bắc Bộ nhận định vẫn có khả năng xuất hiện từ 1-2 đợt lũ với biên độ dao động từ 1,5-2,5m, song đỉnh lũ vẫn ở dưới mức báo động I.

Theo cơ quan khí tượng, trong 5 ngày đầu tháng 7, mực nước trung bình tại hầu hết các trạm thủy văn trên địa bàn cao hơn mức trung bình nhiều năm. Riêng sông Hồng tại trạm Sơn Tây và sông Đà tại trạm Trung Hà ghi nhận mực nước thấp hơn trung bình nhiều năm. So với cùng kỳ năm 2025, mực nước trên các sông đều ở mức thấp hơn.
Đáng chú ý, hạ lưu sông Đà đã xuất hiện một đợt lũ nhỏ với biên độ 2,31m, song đỉnh lũ vẫn dưới báo động I. Trong khi đó, hạ lưu sông Hồng và sông Đuống ghi nhận một đợt dao động mực nước từ 1-1,5m; sông Đáy cũng xuất hiện một đợt dao động với biên độ 1,36m.
Theo bản tin thủy văn phát hành lúc 11 giờ 29 phút ngày 6/7, mực nước sông Đà tiếp tục dao động theo chế độ điều tiết của hồ thủy điện Hòa Bình; mực nước sông Hồng và sông Đuống đang có xu hướng giảm, còn sông Đáy biến đổi chậm.
Lúc 7 giờ ngày 6/7, mực nước sông Hồng tại trạm Sơn Tây đạt 422cm, tại trạm Hà Nội là 337cm; sông Đuống tại trạm Thượng Cát 290cm; sông Đà tại trạm Trung Hà 665cm và sông Đáy tại trạm Ba Thá 242cm.
Dự báo đến 7 giờ ngày 8/7, mực nước sông Hồng tại Sơn Tây sẽ giảm còn khoảng 380cm, tại Hà Nội còn khoảng 300cm; sông Đuống tại Thượng Cát giảm xuống khoảng 230cm; sông Đà tại Trung Hà còn khoảng 610cm. Riêng sông Đáy tại trạm Ba Thá được dự báo tiếp tục hạ xuống khoảng 190cm vào chiều 7/7.
Trong giai đoạn từ ngày 6 đến 10/7, mực nước trung bình trên các sông nhìn chung vẫn thấp hơn trung bình nhiều năm và thấp hơn cùng kỳ năm trước. Riêng sông Đáy tại trạm Ba Thá có mực nước cao hơn trung bình nhiều năm. Hạ lưu sông Đà tiếp tục chịu tác động từ việc điều tiết của hồ thủy điện Hòa Bình; hạ lưu sông Hồng và sông Đuống dao động theo chế độ vận hành các hồ chứa thượng nguồn kết hợp ảnh hưởng của thủy triều, trong khi sông Đáy duy trì xu thế giảm chậm.
Đài Khí tượng thủy văn Bắc Bộ cũng lưu ý, mặc dù nguy cơ xuất hiện lũ lớn chưa cao, song trong tháng 7 vẫn có thể xảy ra các đợt mưa lớn cục bộ, làm gia tăng nguy cơ sạt lở đất, sụt lún tại khu vực miền núi và ven sông; ngập úng tại các vùng trũng thấp, bãi nổi giữa sông, đồng thời ảnh hưởng đến hoạt động nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp cũng như đời sống của người dân sinh sống dọc các tuyến sông Đà, sông Hồng, sông Đuống, sông Tích và sông Cà Lồ.
Các chuyên gia khuyến cáo chính quyền địa phương và người dân cần tiếp tục theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, chủ động triển khai các phương án phòng, chống thiên tai, đặc biệt tại những khu vực có nguy cơ ngập úng và sạt lở nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa lũ gây ra.
![[Infographic] Hà Nội mở đăng ký thẻ xe buýt miễn phí gắn chip từ ngày 6/7/2026](https://mtcs.1cdn.vn/2026/07/06/a2.jpg)